Sân bay ở Kabul chuẩn bị mở lại dù Taliban chưa chiếm được 'lãnh địa đối kháng cuối cùng'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (4/9), Đại sứ Qatar tại Afghanistan Saeed bin Mubarak Al-Khayarin Al-Hajar cho biết, một nhóm kỹ thuật đã có thể mở lại sân bay quốc tế Hamid Karzai của Kabul để nhận viện trợ, trong bối cảnh các hoạt động chuẩn bị liên tục cho việc nối lại các chuyến bay dân sự.
Một máy bay của Qatar Airways rời sân bay Kabul ngay sau khi hạ cánh vào ngày 3/9.
Một máy bay của Qatar Airways rời sân bay Kabul ngay sau khi hạ cánh vào ngày 3/9.

Hiện đã có hai chuyến bay nội địa bay từ sân bay của thủ đô đến các thành phố Mazar-i-Sharif và Kandahar. Một nhóm kỹ thuật viên Qatar đang tiến hành sửa chữa tại sân bay và có thể bắt đầu nhận các chuyến bay trong những ngày tới.

Sân bay quốc tế ở Kabul đã không hoạt động kể từ đợt rút quân cuối cùng của quân đội Mỹ vào tuần trước.

Chuyến bay chở Đặc phái viên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về Chống khủng bố và Hòa giải trong Giải quyết Xung đột của Qatar, Mutlaq bin Majed Al Qahtani đã hạ cánh xuống Kabul hôm 3/9. Các quan chức Qatar ở Kabul đang đàm phán với Taliban về Chính phủ chuyển tiếp và mở cửa trở lại sân bay Kabul.

Nguồn tin của CNN cho biết, mục tiêu của quốc gia vùng Vịnh này là giúp thiết lập một dàn xếp chính trị vì hòa bình lâu dài ở Afghanistan, đảm bảo an ninh, ổn định và phát triển ở nước này. Hiện đã có ba bên tham gia vào các cuộc thảo luận để nối lại hoạt động tại sân bay Kabul.

Qatar cũng đang hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những đại sứ quán được chuyển đến Doha từ Kabul, bao gồm Mỹ, Anh, Hà Lan và Nhật Bản, để cung cấp hành lang an toàn và quyền tự do đi lại cho những người ở Afghanistan, cũng như tiếp tục hợp tác trong tương lai.

Một chiến binh chống Taliban đảm nhận vị trí trong cuộc tuần tra trên đỉnh đồi ở khu vực Darband thuộc huyện Anaba, tỉnh Panjshir. Ảnh: CNN (chụp ngày 1/9/2021)

Một chiến binh chống Taliban đảm nhận vị trí trong cuộc tuần tra trên đỉnh đồi ở khu vực Darband thuộc huyện Anaba, tỉnh Panjshir. Ảnh: CNN (chụp ngày 1/9/2021)

Trong khi đó, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn tại một số khu vực của Thung lũng Panjshir ở miền bắc Afghanistan, tỉnh cuối cùng chống lại sự tiếp quản của lực lượng Hồi giáo. Một phát ngôn viên của Taliban nói với CNN hôm thứ Bảy rằng các lực lượng của họ đã đạt được "những bước tiến đáng kể" và chiếm được bốn huyện của tỉnh miền núi này. Taliban đã tấn công Panjshir từ nhiều hướng và dường như đang nhắm vào thủ phủ của tỉnh, Bazarak.

Trong một bài đăng trên Twitter, một tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc trong khu vực, tổ chức khẩn cấp, cho biết các tay súng Taliban đã đến làng Anabah, cách Bazarak vài km, vào tối 3/9.

Trong một tin nhắn video cùng ngày, cựu Phó Tổng thống Afghanistan, Amrullah Saleh, cho biết đã có thương vong cho cả hai bên. Mặt trận Kháng chiến Quốc gia tuyên bố họ đã đánh trả các cuộc tấn công và bao vây lực lượng dân quân Taliban tại đèo Khawak ở phía đông bắc của Panjshir.

Đọc thêm