Sản lượng xe tăng Nga tăng gấp 7 lần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 1/11 (giờ địa phương), ông Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành của tập đoàn quốc phòng Rostec cho biết Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất khí tài quân sự trong năm qua, trong đó sản lượng xe tăng đã tăng gấp 7 lần.
Ảnh: TASS.
Ảnh: TASS.

"Trong năm qua, chúng tôi đã tăng cường sản xuất xe tăng lên gấp 7 lần", ông Chemezov phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24.

Ông cho biết thêm, sản lượng thiết giáp hạng nhẹ, bao gồm các loại xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép đã tăng khoảng 4,5 lần. Thậm chí một số sản phẩm sản lượng còn tăng lên 60 lần.

Theo ông Chemezov, doanh thu của Rostec có thể đạt 2,8 nghìn tỷ rúp trong năm nay.

Hồi giữa tháng 10, Uralvagonzavod, công ty con của Rostec, đã hoàn thành lô xe tăng T-90M và T-72B3 và bàn giao cho quân đội. Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết loại xe tăng này được yêu cầu nhiều nhất do đã thể hiện hiệu quả lớn trong cuộc xung đột với Ukraine.