Sân Mỹ Đình bị chê như 'bãi chăn bò', VFF 'phản pháo'

0:00 / 0:00
0:00
(Dân trí) - VFF khẳng định các điều kiện tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia đều đạt tiêu chuẩn của AFC, không có chuyện mặt sân và các phòng chức năng xuống cấp như nhiều thông tin.

Ngay sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, tờ New Sport của Australia đăng tải bài viết với tiêu đề: "Socceroos giành chiến thắng 1-0 trước Việt Nam trên bãi chăn bò".

Tờ báo này cho rằng lối chơi kỹ thuật của tuyển Australia đã bị ảnh hưởng do mặt sân Mỹ Đình: "Các cầu thủ đã gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội trước khung thành của đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân phần lớn là vì mặt sân ở sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình. Khán giả khi xem qua tivi đã phải lên tiếng chỉ trích".

Toàn cảnh sân Mỹ Đình ở trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Australia.

Ở một quan điểm tương tự, trên trang Twitter cá nhân, chuyên gia bóng đá người Australia Lee Gaskin nhận xét mặt sân Mỹ Đình giống như "bãi cỏ cho bò gặm".

Còn trung vệ Trent Sainsbury sau khi thi đấu trên sân Mỹ Đình, đã nói trên kênh My Football (Australia): "Chúng tôi đã biết trước rằng trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ diễn ra khó khăn. Mọi người cũng nói khá nhiều về chất lượng sân thi đấu. Ước gì tuyển Australia có thể đấu với tuyển Việt Nam trên một mặt sân tốt hơn".

Trước những thông tin chê bai sân Mỹ Đình đa số từ phía đối thủ Australia, VFF đã chính thức lên tiếng. Theo VFF, công tác chuẩn bị cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Australia ngày 7/9 vừa qua đã diễn ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Liên đoàn bóng đs châu Á (AFC).

Ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF cho biết: "Các điều kiện chuẩn bị cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Australia, bao gồm mặt sân thi đấu, ánh sáng… đã được giám sát trận đấu và phụ trách địa điểm thi đấu của AFC kiểm tra hàng ngày (từ 4/9-6/9), cũng như thường xuyên trao đổi với đại diện Ban quản lý sân để điều chỉnh, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức trận đấu".

Bên cạnh đó, để kịp thời xử lý công việc, VFF đã cử một số cán bộ thường xuyên phối hợp với các giám sát của AFC. Các phòng chức năng phục vụ trận đấu đều được AFC kiểm tra và tùy công năng sử dụng để lựa chọn các khu vực phù hợp, trong đó phòng VAR, đã được các chuyên gia lắp đặt thiết bị phục vụ trận đấu.

VFF cho biết thêm các phòng chức năng phục vụ công tác tổ chức thi đấu được đưa vào khai thác từ năm 2003 và sắp tới sẽ được nâng cấp sửa chữa để chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á, do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Với việc nâng cấp này, chắc chắn sẽ đáp ứng tốt cho công tác tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tại sân Mỹ Đình, trong đó công tác tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 sắp tới.

VFF khẳng định sân Mỹ Đình đạt đủ các tiêu chuẩn của AFC.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia, cho biết: "Chúng ta phải hiểu là sân không tốt thì không bao giờ AFC cho trận đấu diễn ra cả. AFC sang Việt Nam đánh giá các điều kiện tổ chức thi đấu của sân Mỹ Đình từ cách đây 2 tháng. Mọi thứ đều được AFC đánh giá là tốt".

"Là người từng làm công tác chuyên môn, tôi biết Australia là đội bóng có thể hình tốt, tốc độ, sức mạnh thì cần mặt sân cứng, cỏ ngắn mới chạy được. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam thì HLV Park Hang Seo lại thích sân mềm, cỏ dày, để đá kỹ thuật và tránh chấn thương.

Quan trọng nhất là chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu của AFC đưa ra chứ không theo đội nào cả. Dĩ nhiên nếu so sánh với một sân mới nào đó đương nhiên có thể kém hơn vì cỏ sân Mỹ Đình được thay từ cách đây 11 năm", ông Nguyễn Trọng Hổ nói.

SVĐ Mỹ Đình được xây dựng với kinh phí khoảng 53 triệu USD và hoàn thiện từ năm 2003 để phục vụ SEA Games 22 tại Việt Nam. Từ đó đến nay SVĐ Mỹ Đình chưa từng được sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ lần nào.

Trong đề án đăng cai và tổ chức SEA Games 31, Chính phủ đã đồng ý cấp kinh phí để sửa chữa và nâng cấp bốn công trình, trong đó có Khu liên hợp thể thao quốc gia. Riêng tiền sửa chữa, nâng cấp và mua mới trang thiết bị cho khu liên hợp sẽ vào khoảng 408 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết để tiết kiệm kinh phí của nhà nước, mặt cỏ sân Mỹ Đình tiếp tục được sử dụng trong 5-10 năm nữa trong điều kiện chăm sóc tốt nhất. Việc thay mặt cỏ lúc này là tốn kém không cần thiết, chưa kể làm ảnh hưởng tới cả đường chạy điền kinh vừa được thay mới.

Đọc thêm