Sáng mãi truyền thống, mái trường Nam sông Gianh

(PLVN) - Ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trên 10 xã bờ Nam sông Gianh thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) được biết đến là nơi hội tụ những học sinh (HS) đạt điểm cao trong các kỳ thi Đại học, các giải cấp Quốc gia… Thành tích đáng tự hào đó tiếp tục được thế hệ thầy và trò hôm nay viết tiếp.
Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình trao bằng khen cho thí sinh Hoàng Thị Mai Anh lớp 10, thi vượt cấp đạt điểm cao nhất môn Ngữ văn trong kỳ thi HS giỏi khối 11 năm học 2021-2022.

Nhà giáo Trần Xuân Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết, năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục, HS vừa học trực tuyến, vừa học trực tiếp lại có thêm hình thức học qua truyền hình. Song nhà trường đã có những phương án và kịch bản tổ chức dạy học hết sức linh hoạt, thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đặc biệt là bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, các văn bản hướng dẫn của các cấp để xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo phân bố hợp lý giữa các nội dung và phương pháp dạy học, giúp học sinh hoàn thành chương trình và các hoạt động giáo dục.

Sáng mãi truyền thống, mái trường Nam sông Gianh.

Điều đáng nói là nhà trường đã thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp điều kiện thực tế của trường.

BGH nhà trường đã triển khai rà soát, tinh giản những nội dung dạy học chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; chú trọng đến các học sinh không có điều kiện để học trực tuyến, những học sinh chưa nắm chắc kiến thức, giúp tất cả học sinh đều có cơ hội hoàn thành chương trình theo tiến độ.

Thầy Trần Xuân Tiến, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Cùng với đó là thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo viên, tổ chức tốt phong trào thực tập, thao giảng, dự giờ thăm lớp, kiểm tra nội bộ trường học, giúp giáo viên khắc phục hạn chế cũng như tăng cường nề nếp dạy học và kỷ cương trường lớp.

Nhờ chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và nâng cao chất lượng đại trà, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Khảo sát, phân loại đối tượng học sinh, lập kế hoạch, phân công giảng dạy phù hợp với năng lực của từng giáo viên... Năm học 2021-2022 chất lượng giáo dục của trường có nhiều tiến bộ và tăng lên rõ rệt, đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Em Nguyễn Minh Hải và Mai Xuân Đức, học sinh xuất sắc, tiêu biểu của trường.

Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; về chất lượng đội ngũ giáo viên luôn ổn định và phát triển, tỷ lệ trên chuẩn đạt 31,1%, tỷ lệ đảng viên đạt 78,4%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt trên 65%. HS xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 98,8%, (so với năm học 2019-2020 tăng 3,8%); Hạnh kiểm từ xếp từ loại Khá trở lên đạt 98,2% (so với năm học 2020-2021 tăng 2,7%); không có HS vi phạm pháp luật, vi phạm luật giao thông.

Tỷ lệ lên lớp đạt 98.81%, tăng 1.7% so với năm học 2020-2021; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 99.8%, xếp vị trí thứ 8/31 trường trên toàn tỉnh; Điểm trung bình bài thi đạt 6.42; Số HS có điểm xét tuyển Đại học từ 24 điểm trở lên có 93 HS, đặc biệt có em Phan Phú Huy là thủ khoa khối A của tỉnh Quảng Bình.

Em Đoàn Vĩnh Nhân và Nguyễn Thị Kim Thoa, học sinh xuất sắc, tiêu biểu của trường.

Ngoài nâng cao chất lượng đại trà, số HS giỏi cấp tỉnh của trường tăng đáng kể, lớp 11 và lớp 12 là 40 giải; trong đó có 04 giải Nhất, 07 giải Nhì, 16 giải Ba và 13 giải KK; có 01 sản phẩm dự thi sáng tạo KH-KT đạt giải Ba. Trong kì thi HS giỏi cấp Tỉnh lớp 12, Trường đạt 22 giải và tỉ lệ đạt giải xếp thứ Nhất toàn Tỉnh. Đặc biệt, thành tích của đoàn học sinh giỏi 11 đạt 04 giải Nhất, 6 giải Nhì, 5 giải Ba và 3 giải khuyến khích.

Tiêu biểu có em Nguyễn Minh Hải, giải Nhất môn Toán, em Đoàn Vĩnh Nhân, giải Nhất môn Vật lý, em Nguyễn Thị Kim Thoa, giải Nhất môn Địa lý và đặc biệt có em Hoàng Thị Mai Anh, HS lớp 10 thi vượt cấp, đạt giải Nhất môn Ngữ Văn.

... thành tích của các em học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong ngày càng nhiều thêm.

Về môn Tiếng Anh, tiêu biểu có em Phạm Anh Duy và em Nguyễn Thị Hà Dương (HS lớp 11) đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet; có 11 giải cấp Tỉnh cả 3 khối 10,11,12.

Tham gia giải điền kinh bơi lội cấp Tỉnh, trường đạt 10 HC, trong đó có 03 HC vàng, 07 HC đồng, đạt giải Ba toàn đoàn và đạt giải Nhì đồng đội nam, xếp thứ Ba toàn đoàn; giải Nhất toàn đoàn tham gia Giải việt dã cấp thị xã tổ chức.

Về đội ngũ giáo viên, có hơn 90% đạt tiết dạy loại tốt; nhiều giáo viên tiêu biểu trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh như thầy giáo Vũ Đức Hanh, môn Toán, Thầy giáo Tưởng Ngọc Vũ, môn Vật lý, cô giáo Đoàn Thị Hồng Lê, môn Địa lý, Cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt, môn Ngữ Văn và nhiều thầy cô giáo khác…

... đi cùng với thành tích là học bổng dành cho các em ưu tú.

“Cùng với phong trào thi đua xuyên suốt “Dạy tốt - học tốt”, nhà trường chú trọng thực hiện lồng ghép các cuộc vận động và các phong trào thi đua vào nhiệm vụ chính trị như đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”, chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng và truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, trách nhiệm công dân hướng đến phát triển nhân cách toàn diện, tạo điều kiện, cơ hội và khả năng hội nhập cho học sinh”, nhà giáo Trần Xuân Tiến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong.

Điều đặc biệt là trong năm học 2021-2022, các phong trào của nhà trường tiếp tục không ngừng đổi mới và mang lại hiệu quả cao, được phụ huynh và nhân dân địa phương 10 xã phía Nam thị xã Ba Đồn tin tưởng, ủng hộ, trong đó đã xuất hiện nhiều nhân tố mới và mô hình mới được các đơn vị bạn học tập chia sẻ kinh nghiệm là minh chứng điển hình.

Những thành quả đó là sự cống hiến thầm lặng, nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ thầy, cô giáo và học sinh, thi đua đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng thành tựu công nghệ vào dạy học, truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê học tập cho HS, đầu tư giáo dục mũi nhọn làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt động dạy học trọng điểm chất lượng cao, trở thành “mái ấm” nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ cho các thế hệ HS trưởng thành, bay cao đến những chân trời tri thức mới.

Thành tích đáng tự hào đó tiếp tục được thế hệ thầy và trò hôm nay viết tiếp.

Có thể khẳng định năm học 2021-2022 là cột mốc đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nhà trường, nhìn lại và hướng tới, khai phóng tiềm năng trí tuệ, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến của đội ngũ nhà giáo để tiếp tục xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong phát triển vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đọc thêm