Sắp có Hội thảo quốc tế về Chương trình thử nghiệm bảo tồn voi tại Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quần thể voi ở Đồng Nai đã được định dạng và xây dựng hồ sơ chính thức cho từng cá thể dựa trên những bằng chứng khoa học thu thập được từ Chương trình thí điểm bảo tồn voi. Một Hội thảo quốc tế về Chương trình này dự kiến sẽ được tổ chức tại TP Biên Hòa, Đồng Nai vào cuối tháng 8 này.
Voi tự nhiên được ghi nhận qua bẫy ảnh. (Ảnh: Cục Lâm nghiệp)
Voi tự nhiên được ghi nhận qua bẫy ảnh. (Ảnh: Cục Lâm nghiệp)

Hưởng ứng ngày voi thế giới 12/8, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, chung sống hài hòa là định hướng mới đang được áp dụng trong bảo tồn voi tại nhiều quốc gia có voi phân bố, sau khi phương pháp khoanh vùng bảo vệ voi ở một số nước không cho thấy hiệu quả thực tế như mong muốn.

Ở Việt Nam, xu hướng này được khởi động với Dự án “Bảo vệ voi Châu Á tại Đồng Nai thông qua các giải pháp giảm thiểu và ngăn chặn xung đột voi - người một cách bền vững” đang thử nghiệm ở Đồng Nai.

“Một tin vui với cộng đồng bảo tồn voi trong nước là quần thể voi ở Đồng Nai đã được định dạng và xây dựng hồ sơ chính thức cho từng cá thể dựa trên những bằng chứng khoa học thu thập được từ Chương trình thí điểm bảo tồn voi. Phương pháp định dạng đã cho thấy, quần thể voi ở Đồng Nai có số lượng lớn hơn nhiều so với nhiều số lượng đưa ra từ kết quả báo cáo nhanh được thực hiện vào năm 2016…” - thông tin từ Cục Lâm nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và các đại biểu ký cam kết bảo vệ voi trong chuyến đi thực địa tại Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An từ ngày 28-30/7/2023.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan và các đại biểu ký cam kết bảo vệ voi trong chuyến đi thực địa tại Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An từ ngày 28-30/7/2023.

Đơn vị này cũng cho biết một Hội thảo quốc tế nhằm đánh giá Chương trình thử nghiệm này này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8/2023 tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế hàng đầu về voi Châu Á.

“Các nhà khoa học sẽ cung cấp thông tin về con số chính xác ghi nhận được từ Chương trình thí điểm này. Thông tin này mang lại hy vọng về khả năng bảo tồn thành công loài thú đặc biệt này ở Việt Nam... “ - nguồn tin từ Cục Lâm nghiệp cho hay.

Liên quan đến bảo tồn voi, vào cuối tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã dành ba ngày cuối tuần đi làm việc thực tế tại tỉnh Nghệ An, để thúc đẩy xu hướng phát triển “rừng đa dụng” và “chung sống hài hòa với thiên nhiên”. Tại đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và đại biểu tham dự đã ký cam kết bảo vệ voi.

Trong xu hướng về chung sống hài hòa, con người không làm các biện pháp bạo lực để xua đuổi voi, dẫn đến loài voi bị kích động; Voi kích động có thể gây hậu quả xung đột thêm nghiêm trọng như phá hoại nương rẫy, tấn công con người,… và lúc đó tới lượt con người mất kiểm soát và làm xung đột thăng cấp thêm. Việc thúc đẩy sử dụng các phương thức gần gũi với thiên nhiên để làm biện pháp phòng vệ có thể giúp giải quyết vấn đề này.

·Tượng hai con voi được xây dựng từ 1400 bẫy do kiểm lâm thu được từ quá trình tuần tra, thực thi pháp luật. Đây là biểu tượng về thực tế bảo tồn loài voi.
·Tượng hai con voi được xây dựng từ 1400 bẫy do kiểm lâm thu được từ quá trình tuần tra, thực thi pháp luật. Đây là biểu tượng về thực tế bảo tồn loài voi.

Một số địa phương đã thực hiện các giải pháp như: tại tỉnh Nghệ An đang thử nghiệm nuôi ong để tăng sinh kế và làm hàng rào bảo vệ ngăn cản voi. Tỉnh Quảng Nam đang thử nghiệm việc trồng cây bồ kết làm hàng rào chặn voi. Tỉnh Đồng Nai thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái từ việc khai thác hình ảnh con voi, với mục tiêu tạo ra sinh kế mới cho người dân, để từ đó người trân trọng và bảo vệ voi. Tỉnh Đắk Lắk thay đổi mô hình du lịch từ dùng voi phục vụ chở du khách sang khai thác hình ảnh và trải nghiệm với voi một cách thân thiện.

Từ năm 2019, sáng kiến giám sát voi bằng phương pháp định dạng bắt đầu được triển khai, tiếp theo là sáng kiến quản lý vùng xung đột voi - người bằng ứng dụng bảng tính airtalbe năm 2021 và sáng kiến giám sát vùng sống/vùng phân bố của voi vào năm 2023 đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong khuôn khổ Dự án Bảo vệ voi Châu Á tại Đồng Nai thông qua các giải pháp giảm thiểu và ngăn chặn xung đột voi - người do Tổ chức HSI phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cùng thực hiện.