Sắp công bố kết quả thanh tra giá điện

Thanh tra Chính phủ đang (TTCP) hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra và xây dựng Kết luận thanh tra đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Đây là hai Tập đoàn lớn, hoạt động trên diện rộng, TTCP cũng cố gắng triển khai để nhận dạng các vấn đề của các Tập đoàn nên quá trình hoàn thiện mất rất nhiều thời gian, nhất là các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước của các Bộ, ngành liên quan.

Hôm qua (10/10), Phó Tổng thanh tra Lê Tiến Hào và Phó Tổng thanh tra Ngô Văn Khánh đồng chủ trì cuộc họp báo thường kỳ công bố kết quả hoạt động quý III/2012 của Thanh tra Chính phủ (TTCP). Đáng chú ý, lần đầu tiên TTCP đã gửi một số Thông báo Kết luận thanh tra (KLTT) cho đại diện các cơ quan báo chí theo Quy chế về công bố KLTT do cơ quan này mới ban hành.

Vướng mắc thẩm quyền trong thi hành án dân sự

Theo báo cáo của Chánh Văn phòng TTCP Trần Ngọc Liêm, trong quý III, TTCP đã ban hành 2 KLTT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. TTCP cũng hoàn thiện 10 KLTT, xây dựng báo cáo kết quả 7 cuộc thanh tra, thành lập và triển khai 2 đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam và việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008 – 2010 (theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg) tại Bộ Y tế và UBND một số tỉnh.

Ông Khánh cho biết thêm về 10 cuộc thanh tra đang hoàn thiện các KLTT bao gồm thanh tra toàn diện đối với dự án Trường bắn TV1 Bắc Giang; thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự (THADS); thanh tra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; thanh tra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam; thanh tra việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ của giáo viên… “Có một số cuộc, thời gian thanh tra tương đối kéo dài nhưng về cơ bản trong tháng 10, thậm chí trong tuần này, TTCP sẽ báo cáo Thủ tướng” – ông Khánh nói.

Sẽ công bố kết quả thanh tra về giá điện

Đối với các KLTT ban hành trong quý II/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến với 4 KLTT. Cụ thể là thanh tra công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Luật Đấu thầu; thanh tra quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2005 – 2011 (2 KLTT được TTCP gửi Thông báo cho báo chí tại cuộc họp báo); thanh tra một số dự án trồng rừng, trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; thanh tra việc thực hiện dự án kinh tế - quốc phòng tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk của Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng (2 KLTT thuộc loại tài liệu mật).

Trong đó, KLTT công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Luật Đấu thầu đã chỉ ra một số khuyết điểm, vi phạm trong triển khai Luật Đấu thầu. Ông Khánh chia sẻ, tuy không trực tiếp thanh tra các dự án cụ thể song TTCP nhận thấy việc chỉ định thầu nhiều gói thầu, dự án chưa phù hợp, chủ yếu là là các dự án phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, một số dự án, gói thầu tại Ninh Bình…

Cũng theo ông Khánh, TTCP đang hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra và xây dựng KLTT đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Đây là hai Tập đoàn lớn, hoạt động trên diện rộng, TTCP cũng cố gắng triển khai để nhận dạng các vấn đề của các Tập đoàn nên quá trình hoàn thiện mất rất nhiều thời gian, nhất là các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước của các Bộ, ngành liên quan.

Ông Khánh nhấn mạnh: “Hai Tập đoàn này đều rất được báo chí và xã hội hết sức quan tâm, đặc biệt là EVN, giá điện như thế nào, đầu tư điện ra làm sao… và chúng tôi sẽ ban hành KLTT nhằm đáp ứng mong mỏi trong quản lý nhà nước cũng như trong dư luận. Khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng thì sẽ thông báo công khai KLTT theo đúng Quy chế”.

Riêng về thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo ông Khánh, TTCP đã có nhiều cuộc làm việc với Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp, cũng như đang tiếp tục trao đổi với VKSNDTC, các cơ quan của Quốc hội về một số vấn đề.

Đặc biệt có vấn đề liên quan đến thẩm quyền vì theo Luật THADS, VKSND các cấp có trách nhiệm kiểm sát việc tuân thủ pháp luật THADS nhưng Chính phủ có nhiệm vụ quản lý nhà nước và Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trước Chính phủ, đồng thời hệ thống các cơ quan THADS nằm trong Bộ Tư pháp.

Hoàng Thư

Đọc thêm