Sập hầm than, 2 người mất tích, 1 người bị thương

Lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân Bùi Thị Sang (18 tuổi) và Bùi Đức Vượng (17 tuổi, cùng ở thôn Mã, xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) bị vùi lấp trong vụ sập hầm than ở mỏ than Ngọc Kinh của xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, chiều qua.  

Lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân Bùi Thị Sang (18 tuổi) và Bùi Đức Vượng (17 tuổi, cùng ở thôn Mã, xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) bị vùi lấp trong vụ sập hầm than ở mỏ than Ngọc Kinh của xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, chiều qua. 

Hiện trường vụ sập hầm than.
Hiện trường vụ sập hầm than.

Ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Công an xã Đại Hồng cho biết, chủ hầm than được xác định là Nguyễn Bình Vượng (48 tuổi, ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) thuê một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc vào địa phương khai thác than trái phép tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh.

Ngày 24/4, ông Vương cử ba người xuống sửa một lò than cũ tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh để lấy than. Do đụng phải mạch nước ngầm, hầm than ngập nước rồi sập. 
Hai người bị chôn vùi và người bị thương là anh Quách Công Tạ. Do mạch nước chảy quá mạnh, sau một đêm hút nước không cạn nên lực lương chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân còn lại. 
Ông Nguyễn Bình Vượng đã được triệu tập để điều tra sự việc.
Thiên Thanh

Đọc thêm