Sắp ra mắt Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam

(PLVN) - Thông tin từ Ban chấp hành lâm thời Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam vừa cho biết, dự kiến vào tháng 11 tới Đại hội Liên Chi hội lần thứ nhất sẽ được tổ chức.
Cả nước có 395 khu công nghiệp.
Cả nước có 395 khu công nghiệp.

Liên Chi hội Bất động sản (BĐS) Công nghiệp (CN) Việt Nam (tên viết tắt: VIREA) được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-HHBĐSVN-BCH, ngày 8/8/2023 của Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA)

TS. Phan Hữu Thắng - Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT là Trưởng ban vận động thành lập VIREA

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trên cả nước có 395 khu công nghiệp (KCN) được thành lập tại 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW với tổng diện tích gần 123 nghìn ha và 18 khu kinh tế (KKT) ven biển được thành lập tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc TW, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng 871,5 ngàn ha. Hiện trên toàn quốc đã thành lập hơn 1000 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích hơn 31.000 ha, trong đó có 730 CCN với tổng diện tích 22.336 ha đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 65%.

Bên cạnh các doanh nghiệp (DN) đầu tư phát triển hạ tầng KCN, CCN, còn có hàng ngàn DN đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê, văn phòng cho thuê, kho bãi cho thuê, khu nhà ở công nhân… phục vụ sản xuất công nghiệp.

VIREA được thành lập với sứ mệnh đảm nhiệm vai trò đại diện của các DN, là cầu nối giữa Nhà nước với các DN thành viên. Cập nhật cung cấp thông tin về các cơ chế chính sách và pháp luật liên quan đến hoạt động của KCN, KKT, CCN tới các DN hội viên. Tổng hợp, phản ánh các vướng mắc của các DN về chính sách, cơ chế quản lý, vận hành các KCN, CCN tới các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, tạo dựng mối liên kết bền vững giữa các DN KCN, CCN với các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương.

Đây cũng là Diễn đàn của các DN KCN, CCN và các DN đầu tư, kinh doanh BĐS công nghiệp khác, để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tham gia góp ý các chính sách và đề xuất giải pháp phát triển hiệu quả các KCN, KKT, CCN trong cả nước, cũng như phát triển các sản phẩm BĐS công nghiệp khác.

VIREA cũng cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách có liên quan đến KCN, KKT, CCN và lĩnh vực BĐS công nghiệp, góp phần hỗ trợ trong công tác xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT, CCN; Đổi mới mô hình phát triển KCN, KKT, CCN nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KKT, CCN tại Việt Nam và của từng DN tham gia liên chi hội.

TS. Phan Hữu Thắng

TS. Phan Hữu Thắng

Trao đổi với PLVN, TS. Phan Hữu Thắng, Trưởng ban vận động thành lập VIREA nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao sự phát triển bền vững, hiệu quả thị trường BĐS Việt Nam và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh của KCN, CCN, cần thiết phải tập hợp các DN kinh doanh hạ tầng KCN, CCN và các DN khác trong và ngoài các KCN, CCN vào trong một tổ chức Hiệp hội ngành nghề để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh; cũng như thực hiện việc nghiên cứu chuyên ngành BĐS CN để đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về giải pháp phát triển KCN, CCN nói riêng và phát triển bền vững BĐS CN nói chung.

Ông Thắng cũng chia sẻ, trong thời gian tới, VIREA xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là hoàn thiện mô hình quản lý và ưu đãi đầu tư của KCN, CCN; phát triển các mô hình KCN, CCN với chất lượng quy hoạch, trình độ quản lý và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cao hơn; nâng cao tính liên kết, hợp tác giữa các KCN, CCN; hoàn thiện hành lang pháp lý thu hút và quản lý đầu tư BĐS CN trong và ngoài các KCN, CCN…

Đọc thêm