Sắp thêm địa điểm thi đánh giá năng lực tại trường đại học ở các tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 tiếp tục được mở rộng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Năm 2023 kỳ thi diễn ra tại 17 địa điểm thi trên các tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An.
Năm 2023 kỳ thi diễn ra tại 17 địa điểm thi trên các tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thái Bình và Hà Tĩnh là hai tỉnh trong số 20 tỉnh thành có nhiều học sinh đăng ký thi đánh giá năng lực năm 2022 và 2023. Do đó, Trường Đại học Thái Bình và Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ là hai địa điểm thi đánh giá năng lực thời gian tới. Như vậy đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có 19 điểm thi tại 9 tỉnh thành trên cả nước.

Lãnh đạo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đã tiến hành khảo sát hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và ký biên bản hợp tác với hai trường đại học này phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực. Theo đó, hai trường đại học Thái Bình và Hà Tĩnh đảm bảo hệ thống máy tính theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, cử cán bộ phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực, sử dụng kết quả bài thi để xét tuyển đại học.

Danh sách 20 tỉnh thành có nhiều thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 22023

Danh sách 20 tỉnh thành có nhiều thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 22023

"Việc mở rộng thêm các địa điểm thi đánh giá năng xuất phát từ nhu cầu của thí sinh và phụ huynh và hạ tầng kỹ thuật của điểm thi. Việc triển khai hai điểm thi mới tại Trường Đại học Thái Bình và Trường Đại học Hà Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh Thái Bình, Hà Tĩnh được tiếp cận với bài thi của Đại học Quốc gia Hà Nội, giảm chi phí đi lại. Đồng thời, hai trường đại học có thêm nguồn tuyển xét tuyển đại học bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực. Trung tâm sẽ tiếp tục khảo sát mở rộng thêm các địa điểm thi tại các tỉnh thành có số lượng thí sinh dự thi lớn", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông tin.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đã trao đổi thống nhất khai thác sử dụng hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở vật chất của các bên phù hợp với mục đích tổ chức thi máy tính; sử dụng dữ liệu kỳ thi phục vụ mục đích tuyển sinh và nghiên cứu khoa học đo lường giáo dục; truyền thông kỳ thi và quảng bá tuyển sinh; nghiên cứu đánh giá tương quan kết quả học tập của sinh viên theo các nguồn tuyển.

Đánh giá năng lực là kỳ thi chuẩn hóa, có tính toàn diện, phân loại và ổn định giữa các đợt thi, giữa các năm. Kết quả thi có giá trị tối thiểu hai năm kể từ ngày thi. Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu triển khai từ năm 2021 theo phiên bản mới gồm 3 phần: Định lượng, Định tính và Khoa học.

Ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều trường khác cũng tổ chức thi đánh giá năng lực như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Quốc gia TP HCM, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM, Trường Đại học Việt Đức, Bộ Công an. Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực là phương thức tuyển sinh được nhiều trường lựa chọn hiện nay.

Đọc thêm