Sát hại người tình rồi phi tang, lĩnh án chung thân

(PLO) - Bị người tình quát mắng, dọa sẽ nói cho mọi người biết quan hệ bất chính này, Chín đã chích điện nạn nhân đến tử vong, sau đó vứt xác phi tang...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bị cáo Cao Văn Chín (59 tuổi, quê Tiền Giang) đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ bất chính với chị Nhi (39 tuổi, cùng địa phương). Ngày 20/9/2013, Chín gọi chị Nhi đến nhà để “tâm sự”. 
Sau khi ân ái, chị Nhi xin Chín 10 triệu đồng nhưng Chín không cho.
Bực tức vì gã tình nhân keo kiệt, chị Nhi quát mắng Chín và dọa sẽ nói cho mọi người biết quan hệ bất chính. Sợ lộ chuyện, Chín đã chích điện làm chị Nhi tử vong rồi bỏ nạn nhân vào bao tải đem vứt xuống kênh. 
Sau khi phi tang, gã đàn ông máu lạnh còn quay về nhà lấy điện thoại di động, dây chuyền cùng 76 nghìn đồng của người tình. Ngoài ra, Chín còn tháo rời xe máy của nạn nhân lấy linh kiện bỏ vào bao ni lông đem ra sau nhà đào hố chôn giấu.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Chín mức án tù chung thân. Sau đó Chín kháng cáo xin giảm án nhưng đã bị TANDTC tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm./.

Đọc thêm