Sát hại vợ, đâm bố mẹ vợ trọng thương rồi tự tử

(PLVN) - Sau khi sát hại vợ, gây thương tích cho bố mẹ vợ, Cường tự tử nhưng không chết.
Hình minh họa
Hình minh họa

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn xã Thành Công, huyện Thạch Thành. Nghi phạm là Bùi Văn Cường (SN 1987) trú thôn Tự Cường, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h40 ngày 3/2, Cường đến nhà hàng xóm của bố mẹ vợ ở thôn Đồng Đa (xã Thành Công, huyện Thạch Thành) uống rượu. Sau khi uống rượu, Cường sang nhà bố mẹ vợ chơi thì xảy ra mâu thuẫn với chị Bùi Thị Th (SN 1993, vợ Cường).

Tại đây, Cường đâm vợ tử vong. Ông Bùi Văn Đồng (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1964, cùng trú thôn Đồng Đa, xã Thành Công) thấy con gái bị đâm liền chạy ra can ngăn cũng bị Cường đâm bị thương nặng.

Sau khi gây án, Bùi Văn Cường dùng dao đâm vào bụng tự tử nhưng không chết.

Hiện nay các nạn nhân Bùi Văn Đồng và Nguyễn Thị Hiền đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành. Đối tượng Bùi Văn Cường đã được mổ cấp cứu, cắt một phần lá gan do bị đâm trúng, đã tỉnh táo.

Chị Th hiện đang làm công nhân tại công ty may trên địa bàn huyện. Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Th đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, khi Cường đến chơi thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Đọc thêm