Sạt lở đê, bờ biển và nhiều đoạn đường do mưa lớn tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn liên tiếp những ngày qua làm lở bờ đê, bờ biển, đường dân sinh ở các huyện và vùng ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chính quyền và người dân huyện Phú Vang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ gây ra. (Ảnh: Quỳnh Anh).
Chính quyền và người dân huyện Phú Vang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ gây ra. (Ảnh: Quỳnh Anh).

Theo báo cáo của UBND xã Phú Diên, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã có 7 điểm sạt lở chủ yếu là tại các tuyến đường dân sinh xuống biển. Trong đó, thôn Phương Diên có 4 điểm, thôn Mỹ Khánh 3 điểm. Thôn Diên Lộc cũng có 5 điểm sạt lở nhỏ. Đối với những điểm sạt lở gần nhà dân, lực lượng chức năng đã ưu tiên huy động nhân lực, phương tiện khắc phục nhanh, đảm bảo ổn định nơi ở cho người dân.

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở ven bờ biển qua địa bàn xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở ven bờ biển qua địa bàn xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

Để xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở tại 7 điểm ven biển thuộc xã Phú Diên, ông Trần Gia Công - Bí thư Huyện ủy Phú Vang đã chỉ đạo chính quyền địa phương án phối hợp cùng người dân tổ chức gia cố, khóa các vị trí sạt lở xung yếu, tránh để lan rộng. Đồng thời hỗ trợ đưa ghe thuyền bãi ngang và ngư cụ của ngư dân đến nơi an toàn, tránh hư hỏng, mất mát.

Ngư dân đưa ghe, thuyền đến nơi an toàn, tránh hư hỏng, mất mát.

Ngư dân đưa ghe, thuyền đến nơi an toàn, tránh hư hỏng, mất mát.

Chính quyền xã cũng cắm biển cảnh báo, khoanh vùng sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở. Bố trí lực lượng chốt trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để báo cáo nhằm có phương án xử lý công trình để bảo vệ đất đai, tài sản của người dân và di dời các hộ ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Huy động lực lượng, vật tư, khắc phục nhanh điểm sạt lở.

Huy động lực lượng, vật tư, khắc phục nhanh điểm sạt lở.

Ngoài địa bàn Phú Vang, mưa lớn nhiều ngày còn uy hiếp tuyến đê bao bảo vệ hàng trăm ha mặt nước nuôi nuôi trồng thủy sản và nhà dân tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Lực lượng vũ trang huyện Quảng Điền phối hợp với chính quyền xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) khẩn trương đắp đê chống sạt lở qua đoạn đê cống Mai Dương dài gần 100m thuộc xã Quảng Phước. Đoạn đê này bị dòng nước xoáy chảy mạnh làm sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch và ăn sâu vào nền đường gây ách tắc giao thông.

Lực lượng chức năng dầm mình trong mưa để đắp đê chống sạt lở ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Lực lượng chức năng dầm mình trong mưa để đắp đê chống sạt lở ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền huy động cán bộ, nhân viên và dân quân tự vệ về địa bàn phối hợp với Công an xã và lực lượng tại chỗ của địa phương tiến hành các biện pháp để gia cố chống vỡ đê. Tại hiện trường, gần 100 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đã dùng hàng trăm rọ đá cỡ lớn, đá hộc, sắt cuộn làm thành từng rọ để gia cố các vị trí bị hở hàm ếch, bị xoáy nước đánh sạt lở.

Mặc dù trời mưa rất to, nước sông chảy xiết, việc xếp kè rọ đá vào vị trí sạt bị sạt lở rất khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an và các lực lượng phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ với quyết tâm không để vỡ đê. Hiện, công tác chống sạt lở đoạn đê, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương đã hoàn thành.

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng do mưa lũ

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng do mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ chiều 14 đến ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm. Mưa lớn những ngày qua đã làm mực nước lũ trên các sông lớn của Thừa Thiên Huế đều vượt báo động I.

Đọc thêm