Sẽ ban hành tiêu chí hoàn thuế tự động trong quý IV/2023

(PLVN) - Ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, cùng với việc tăng cường  trách nhiệm,kỷ luật kỷ cương công vụ trong thực hiện hoàn thuế GTGT, Tổng cục thuế đang xây dựng tiêu chí hoàn thuế tự động, dự kiến sẽ ban hành trong quý IV/2023.
Ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chia sẻ tại Họp báo.
Ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chia sẻ tại Họp báo.

Chiều 5/10, tại cuộc họp báo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 9 và Quý III/2023 của Bộ Tài chính, trả lời báo chí về các công văn của Tổng cục Thuế liên quan đến hoàn thuế (Công văn 2124/TCT-TTKT ngày 22/5/2020, Công văn 633/TCT-TTK ngày 7/3/2022…- PV), tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn khẳng định, đây là các công văn nội bộ nhằm thực hiện tăng cường quản lý hồ sơ, còn việc thực hiện vẫn phải theo đúng quy định của pháp luật.

“Tuy nhiên thực tế có trường hợp thực hiện chưa đúng. Qua quá trình phản ảnh của DN, chúng tôi đã kịp thời yêu cầu các Cục Thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật…”- ông Sơn cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, sau khi có Công điện 470/CĐ- TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã thành lập Tổ công tác về hoàn thuế để tập hợp các khó khăn, vướng mắc của DN trong quá trình thực hiện. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục trưởng của 63 Cục Thuế trực tiếp giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cho nên không có độ trễ trong duyệt hồ sơ hoàn thuế.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương công vụ của cán bộ công chức trong thực hiện công tác hoàn thuế, đề xuất sửa đổi hoàn thiện các quy định tại Luật thuế GTGT…

“Với các giải pháp đó, cùng với giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội nên thời gian qua, công tác hoàn thuế đã được đẩy mạnh…”- ông Sơn đánh giá.

Được biết, báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến cuối tháng 9/2023, cơ quan thuế đã ban hành 12.721 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 98.606 tỷ đồng, bằng 53% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Về những giải pháp đẩy mạnh hoàn thuế trong thời gian tới, Phó Tổng cục Thuế Mai Sơn cho biết, cùng với việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương công vụ trong thực hiện công tác hoàn thuế, Tổng cục thuế đang xây dựng tiêu chí hoàn thuế tự động dự kiến sẽ ban hành trong quý IV/2023.

“Bây giờ dù sao cũng do con người, khi đã có tiêu chí hoàn thuế tự động, hệ thống sẽ tích hợp tự động. Qua đó sẽ minh bạch và đẩy nhanh tốc độ hoàn thuế cho DN…”- ông Sơn chia sẻ.

Chủ trì cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, hoàn thuế phải đúng quy định của pháp luật, đúng người đúng việc, không để xảy ra tình trạng gian lận chiếm đoạt tiền nhà nước..

“Nhiều yêu cầu như vậy, nhưng không phải vì thế không tìm kiếm giải pháp tốt nhất, nhanh nhất, tạo điều kiện cho các DN sớm nhận được tiền hoàn thuế."- Thứ trưởng bày tỏ quan điểm.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng khẳng định, giải pháp có 2 yêu cầu: Thứ nhất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Thứ hai là tăng cường trách nhiệm kỷ luật kỷ cương công vụ của cán bộ thuế.

“Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế khẳng định đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục phải quan tâm, không phải theo đợt hay theo kỳ, nhất là trong giai đoạn hiện nay, DN còn nhiều khó khăn. Hoàn thuế sớm ngày nào là hỗ trợ thuận lợi hơn cho DN bớt khó khăn, có dòng tiền sớm sẽ tăng cường tiềm lực tài chính, đóng góp hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế xã hội…”- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Đồng thời cho rằng về phía DN, các DN cũng phải hiểu biết, có kế toán giỏi nghiệp vụ chuẩn bị hồ sơ tuân thủ tốt các quy định. “Nếu có gian lận sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật…”- Thứ trưởng lưu ý.

Liên quan đến việc chuyển đổi mã số thuế cá nhân (MSTCN) theo mã định danh công dân (MĐDCD), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn cho biết , hiện ngành Thuế đã cấp được 75 triệu MSTCN . Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, ngành Thuế đang thực hiện chuyển đổi MSTCN theo MĐDCD . Trên cơ sở quy chế phối hợp, Tổng cục Thuế và Bộ Công an đang tiến hành đối chiếu dữ liệu quản lý của cơ quan thuế và dữ liệu quản lý dân cư để sau khi T hông tư hướng dẫn có hiệu lực, sẽ chuyển đổi hoàn toàn MSTCN theo MĐDCD . Kết quả chuyển đổi mang lại sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc xác định nghĩa thuế với Nhà nước.

Hiện theo Đề án 06, MĐDCD sẽ tích hợp cả MSTCN, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Tuy nhiên, Lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định sẽ không có sự chồng chéo trong việc tích hợp thông tin, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan liên quan, cũng như không ảnh hưởng gì đến người dân. Mặt khác, mỗi cơ quan đều có quy định riêng trong việc khai thác dữ liệu, nhưng pháp luật vẫn có quy định bảo vệ bí mật thông tin, nên việc chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân không ảnh hưởng tới công dân. Trong quá trình chuẩn hoá dữ liệu, nếu có trường hợp cần thiết phải làm rõ thì ngành Thuế sẽ liên hệ với công dân, với các cơ quan liên quan.

Đọc thêm