“Sẽ làm “tới nơi tới chốn” các vụ án tham nhũng”

(PLO) - Hôm qua (5/8) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Văn Sung (quận Cái Răng) nêu ý kiến vấn đề tư cách, đạo đức của người cán bộ qua vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, hay 3 thanh tra giao thông nhận hối lộ… đã làm giảm lòng tin của nhân dân vào một số cán bộ. Cử tri đề nghị cần xử lý triệt để vấn đề trên, nếu không sẽ làm mất lòng tin trong nhân dân, đồng thời tịch thu tất cả tài sản đã tham nhũng. 

Bức xúc về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cử tri Phan Quang Lập (phường Ba Láng, quận Cái Răng) cho rằng cuộc sống hiện đang bị tàn phá bởi thực phẩm bẩn: “Thực phẩm bẩn nguy hiểm hơn bom nguyên tử bởi phạm vi phá hủy của bom có giới hạn, nhưng thực phẩm bẩn thì tàn phá một cách tràn lan, con người sẽ chết dần chết mòn”.

Cử tri Bùi Công Tạo (xã Tân Thới, huyện Phong Điền) lại tỏ ra lo lắng việc đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất, xử lý nhiều vụ việc lớn, đụng chạm đến nhiều người, không biết Chủ tịch Quốc hội có đảm đương nổi, có khi nào chùn bước?

Giải đáp thắc mắc liên quan vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương không giới thiệu ông Thanh. Ông Thanh cũng không nằm trong danh sách luân chuyển cán bộ của Trung ương, mà do Tỉnh ủy Hậu Giang giới thiệu ra. Bà Ngân cho hay sự việc có vai trò của tổ chức Trung ương, vì nếu Trung ương không ký duyệt thì ông Thanh đã không thể về Hậu Giang. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định sẽ xử lý những tổ chức, cá nhân sai sót liên quan đến vụ việc. 

Về vấn đề tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội nói: “Sẽ làm tới nơi tới chốn các vụ án tham nhũng, sự việc sẽ được đưa ra ánh sáng rõ ràng, các tài sản tham nhũng sẽ phải tịch thu”. 

Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội thông tin an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những vấn đề được Quốc hội đưa vào giám sát trong năm 2017. “Thực phẩm bẩn là vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, chúng ta không thể thờ ơ”, bà Ngân nói. 

Bà Ngân cho hay: “Mặc dù là phụ nữ nhưng tôi luôn cố gắng thực hiện đúng với những gì mình đã tuyên thệ, không bao giờ chùn bước. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm, không phụ lòng tin cử tri đã bỏ lá phiếu tín nhiệm”.

lTrong 2 ngày 4 - 5/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm các đại biểu Trương Thị Mai (Trưởng ban Dân vận Trung ương); Đoàn Văn Việt (Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH); Nguyễn Tạo (Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng, Phó Trưởng Đoàn)… đã có buổi ra mắt và tiếp xúc cử tri TP Đà Lạt và các huyện Di Linh, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông…

Tại các buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri kiến nghị Đoàn ĐBQH cần quan tâm đến những vấn đề bức xúc, bất cập tại địa phương hiện nay như: Đền bù giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư cho người dân; ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; chế độ thu hút đối với giáo viên vùng sâu, vùng xa; công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý các dự án đầu tư; quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng; cung cấp nước sạch nông thôn; tình trạng xuống cấp của nhiều tuyến đường giao thông; ổn định đầu ra cho các mặt hàng nông sản, hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất; chính sách thu hút, tạo công ăn việc làm cho con em là đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời, cử tri kiến nghị cần nâng cao hơn nữa vai trò của ĐBQH Lâm Đồng trong việc truyền tải kiến nghị của nhân dân trong tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội.

Đọc thêm