SHB tặng 1 tỷ đồng cho đồng bào khó khăn tại tỉnh Sơn La

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chương trình từ thiện “Tết ấm yêu thương” để chia sẻ và trao tặng những món quà ý nghĩa cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sơn La.
SHB tặng 1 tỷ đồng cho đồng bào khó khăn tại tỉnh Sơn La

Ngân hàng SHB và NHNN đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho bà con nhân dân tại tỉnh Sơn La. Mỗi suất quà trị giá 750.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày như muối iot, đường,… đã được đại diện SHB trao đến tận tay bà con thuộc diện hộ nghèo tại các xã Phiêng Pằn (Mai Sơn), Nặm Păm (Mường La) và Chiềng La (Thuận Châu).

Bên cạnh những món quà thiết thực trên, thấu hiểu điều kiện giao thông, đi lại còn nhiều khó khăn của bà con tại các xã nghèo vùng cao, SHB đã tặng bà con nơi đây kinh phí 550 triệu đồng để xây dựng 1 cây cầu treo dân sinh, giúp bà con có thể đi lại thuận tiện và an toàn hơn trong năm mới.

 

Đại diện SHB, bà Ninh Thị Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc chia sẻ: “Chia sẻ khó khăn với đồng bào mình là nghĩa cử cao đẹp mà người SHB luôn cố gắng phát huy trong suốt chặng đường hơn 25 năm xây dựng và phát triển. Chúng tôi luôn tâm niệm, doanh nghiệp sẽ không thể vững mạnh nếu xã hội còn nhiều mảnh đời khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Những hoạt động thiện nguyện như thế này không chỉ gửi gắm tình cảm của người SHB đến đồng bào mà còn thể hiện một phần trách nhiệm xã hội mà SHB đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện song hành cùng chặng đường xây dựng và phát triển kinh doanh.”

Tham gia chương trình, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng vì luôn có sự đồng hành của ngành ngân hàng trong công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế tại tỉnh Sơn La. Tình cảm và những món quà từ các doanh nghiệp như Ngân hàng SHB là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời và nguồn động viên tinh thần to lớn cho bà con nhân dân trong tỉnh nhân dịp Tết đến Xuân về. Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của ngành ngân hàng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới”.

 

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngoài tỉnh Sơn La, ngân hàng SHB sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại gần 60 tỉnh thành SHB có chi nhánh, với mong muốn sẻ chia yêu thương và lan tỏa tinh thần nhân văn trên toàn hệ thống. 

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong suốt lịch sử của ngân hàng. SHB hiện là 1 trong 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại uy tín nhất Việt Nam; Top 1.000 ngân hàng toàn cầu...

Tính đến ngày 30/9/2018, SHB có vốn điều lệ hơn 12.000 tỷ đồng, tổng tài sản gần 300.000 tỷ đồng; vốn tự có hơn 23.000 tỷ đồng. Từ một ngân hàng chỉ có 8 nhân viên nghiệp vụ, 2 điểm giao dịch, SHB đã phát triển mạnh mẽ với gần 8.000 cán bộ nhân viên đang làm việc tại 520 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ gần 4 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 400 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục.

Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp”, chiến lược của SHB là trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu Việt Nam, Top 3 Ngân hàng cổ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam và trở thành một tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Đọc thêm