Thực tế cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày càng sôi động, tình trạng lợi dụng chính sách thông thoáng để buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng phức tạp, gây thất thu ngân sách nhà nước, làm méo mó thị trường và ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa trong nước.
Trước thực trạng này, tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.
|
Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai |
Để giữ ổn định tình hình trên tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu, lực lượng biên phòng phối hợp cùng lực lượng hải quan tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tấn công, trấn áp tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, phối hợp với lực lượng, đơn vị chức năng để làm tốt công tác điều tra cơ bản, cũng như nắm chắc về các đường dây tội phạm để đấu tranh.
|
Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh – Trạm phó trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai |
Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh – Trạm phó trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: Để đảm bảo an ninh, an toàn ngăn chặn hàng cấm, hàng đông lạnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng Biên phòng đã triển khai đồng bộ nghiệp vụ, tăng cường kiểm soát người và hàng hóa qua cửa khẩu, đồng thời phối hợp cùng lực lượng Hải Quan kiểm tra chặt chẽ hàng hóa, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật
|
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu |
|
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép 30 vạn Nhân dân tệ qua biên giới |
Trong thời gian gần đây, qua nắm chắc địa bàn, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là việc lợi dụng chính sách để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không thực hiện thủ tục hải quan. Điển hình, vào tối 23/5/2025, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại khu vực cách ly Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
Cũng trong đợt cao điểm ra quân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Phạm Thị Thu (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1994), Đinh Thị Lan (sinh năm 1970), Đinh Thị Mơ (sinh năm 1965), cùng thường trú tại thành phố Lào Cai, vận chuyển trái phép 30 vạn Nhân dân tệ qua biên giới.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cũng đã phối hợp thực hiện bắt giữ đối tượng Bạch Dũng (sinh 1990), thường trú tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam (bằng hộ chiếu) và lưu hành 18.500 Nhân dân tệ giả.
|
Ông Phạm Văn Phúc – Phó đội trưởng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai. |
Ông Phạm Văn Phúc – Phó đội trưởng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin tới phóng viên: Chúng tôi đã tăng cường lực lượng để siết chặt kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu, đặc biệt quản lý chặt các đối tượng lợi dụng chính sách của cư dân biên giới qua cửa khẩu và hành lý xuất nhập cảnh của khách nhập cảnh để vận chuyển, cất giấu hàng không rõ nguồn gốc, hàng quản lý chuyên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý. Các mặt hàng thực phẩm đông lạnh như xúc xích, lạp xưởng bị các đối tượng cất giấu dưới nhiều hình thức cũng được kiên quyết kiểm tra, xử lý
|
Lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu |
|
Qua thực hiện công tác phối hợp, quyết liệt trong triển khai nghiệm vụ, lực lượng biên phòng, hải quan Lào Cai đã đóng góp tích cực vào đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên tuyến biên giới, nhất là tại các cửa khẩu trên địa bàn.
|
Chị Nguyễn Thị Hoa, công dân phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai |
Chị Nguyễn Thị Hoa, công dân phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai cho biết: Là cư dân biên giới thường xuyên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tôi thường xuyên được lực lượng Biên Phòng, Hải Quan tuyên truyền nhắc nhở về các mặt hàng không trong danh mục kê khai và thực phẩm không rõ nguồn gốc nên bản thân tôi luôn chấp hành theo quy định của pháp luật. Hàng hóa của tôi luôn theo đúng quy định của pháp luật, Khi mang hàng hóa về Việt Nam chúng tôi được các cán bộ biên phòng hải quan kiểm tra và hướng dẫn theo đúng luồng tuyến và theo quy định
|
Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục ứng dụng công nghệ, tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo chuyên sâu cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Mục tiêu là xây dựng môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, lành mạnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế biên mậu, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín thương hiệu Việt trên trường quốc tế.