'Siêu trộm nhí' đột nhập lấy hơn 50 triệu trong ô tô

(PLVN) - Tên trộm đột nhập gara lấy đi 52 triệu đồng trong cốp xe rồi dùng mua sắm và tiêu xài hết hơn 1 nửa là một thiếu niên 17 tuổi.
Tang vật trong vụ trộm thu lại được
Tang vật trong vụ trộm thu lại được

Ngày 28/2, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp 52 triệu đồng trong xe ô tô xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 19/2, kẻ gian đã đột nhập nhà anh Trần Đức D. (trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và lấy số tiền 52 triệu đồng trong cốp xe ô tô ở gara sân.

Sau quá trình điều tra, vào 23h, ngày 23/2, tại khách sạn Hà Hương (đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Văn M. (SN 2002,  trú tại trú tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên.

'Siêu trộm nhí' đột nhập lấy hơn 50 triệu trong ô tô  ảnh 1
"Siêu trộm nhí" đã tiêu xài hơn một nửa số tiền trộm cắp được trong cốp xe ô tô

Tại hiện trường cảnh sát thu giữ hơn 25 triệu đồng, số tiền còn lại theo khai nhận đã dùng để mua hai chiếc điện thoại di động và tiêu xài cá nhân. Mở rộng điều tra vụ án, Nguyễn Văn M. khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp điện thoại khác trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Một diễn biến khác, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 2h20 ngày 26/01/2019, tạ Công ty Formosa có dấu hiệu bị kẻ gian trộm cắp tài sản là dây tiếp địa lõi đồng, bảo vệ đã tiến hành rà soát và phát hiện một nhóm thanh niên đang vận chuyển tài sản ra ngoài.

'Siêu trộm nhí' đột nhập lấy hơn 50 triệu trong ô tô  ảnh 2
5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam trong vụ án

Trong quá trình bị bắt giữ, một số số tượng có hành vi dùng hung khí chống trả làm một nhân viên bảo vệ bị thương. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an, sau khi vào cuộc điều tra lực lượng chức năng đã làm rõ và xác minh được nhóm đối tượng gây ra vụ việc nói trên. Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Thế Hưng (SN 1996), Trần Xuân Thủy (SN 1999); Lê Anh (SN 1995); Mai Xuân Bính (SN 1996) đều trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; Dương Kim Trung (SN 1997), Nguyễn Văn Hậu (SN 1998) đều trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh;

Riêng Mai Xuân Bính (SN 1996) trú tại xã Kỳ Lợi hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tiến hành truy bắt đối tượng. Tài sản nhóm đối tượng trộm cắp được xác định có giá trị khoảng 32 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Đọc thêm