Singapore sơ tán gần 700 công dân từ Ấn Độ trở về

(PLVN) -Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) cho biết, gần 700 công dân Singapore đã được sơ tán khỏi Ấn Độ ở thời điểm đại dịch Covid-19 đang hoành hành. 
Gần 700 công dân Singapore đã được sơ tán khỏi Ấn Độ.
Gần 700 công dân Singapore đã được sơ tán khỏi Ấn Độ.

Theo hãng tin CNA, trong 2 ngày 10 – 11/4, có 699 công dân Singapore đã lên máy bay trở về nước và tiến hành cách ly 14 ngày. Việc sơ tán lần này hoàn toàn được điều phối bởi Cao ủy Singapore tại New Delhi và Đại sứ quán Singapore tại Mumbai và Chennai.

Tuy nhiên, vì lệnh phong tỏa mà nhiều người trong số họ buộc phải di chuyển vòng vèo. Họ tới các tiểu bang lân cận sau đó mới di chuyển ra sân bay ở New Delhi, Mumbai, Chennai.  

Được biết, chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cách ly từ ngày 25/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, khiến ít nhất 239 người thiệt mạng và hơn 7.400 người nhiễm virus. Các doanh nghiệp và trường học cũng phải đóng cửa. Tất cả các chuyến bay và tàu hỏa phải ngừng hoạt động. Do vậy, Chính phủ Singapore bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Ấn Độ vì đã tạo điều kiện cho công dân nước này trở về an toàn.