Sớm 'phủ sóng' cấp nước sạch cho khu vực nông thôn Quảng Trị

(PLVN) - Ngày 20/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Lê Đức Tiến đã chủ trì phiên họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo giải pháp cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.
Học sinh vùng cao huyện Hướng Hóa sử dụng nước sạch tại trường học.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, đơn vị đang thực hiện cấp nước sạch cho hầu hết các đô thị với 72.000 khách hàng, trong đó tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch ở TP Đông Hà là 96,8%, thị xã Quảng Trị 86%. Tuy nhiên, hiện nay thị trấn Cửa Tùng và vùng ven đô của 9 huyện, thị, thành phố chưa được cấp nước sạch.

Để thực hiện mục tiêu cấp nước sạch cho người dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đề án cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đơn vị sẽ ưu tiên mở rộng phạm vi cấp nước sạch đến vùng nông thôn, đồng thời đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung quy mô lớn, đồng bộ, liên vùng, liên xã, liên huyện, cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ, thường xuyên cho khách hàng.

Giai đoạn 2024 - 2025, ngoài nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo các nhà máy cấp nước hiện có, sẽ đầu tư Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận, tiếp nối tuyến ống truyền tải cấp nguồn cho Khu tái định cư Trung Giang (Gio Linh).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75,5 tỉ đồng; quy mô công suất 6.500 m3/ngày; mục tiêu dự án là đến năm 2040 cấp nước cho 38.000 người sử dụng nước sạch ở thị trấn Cửa Tùng và các xã Vĩnh Giang, Kim Thạch (Vĩnh Linh), Trung Giang, Trung Hải, Gio Mỹ (Gio Linh), hiện dự án đang được triển khai.

Bên cạnh đó, triển khai 4 dự án gồm: Đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nguồn nước sạch cho 8 xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong và hoàn thiện mạng lưới cấp nước các xã Triệu An, Triệu Thành; cấp nước cho Khu Công nghiệp Quảng Trị (QTIP); hệ thống cấp nước xã Hải Chánh (Hải Lăng); hệ thống cấp nước 2 xã Vĩnh Long, Vĩnh Hà (Vĩnh Linh).

Giai đoạn 2025 - 2030, đầu tư Dự án Nhà máy nước Trấm và hệ thống cấp nước liên vùng Hải Lăng - thị xã Quảng Trị - Triệu Phong - TP Đông Hà - Gio Linh - Vĩnh Linh. Dự án được nghiên cứu với quy mô công suất 150.000 m3/ngày là công trình cấp nước sạch tập trung quy mô lớn, tạo nguồn cấp cho hệ thống cấp nước liên vùng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Lê Đức Tiến hoan nghênh Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã chủ động xây dựng kế hoạch, các giải pháp để cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp của tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp cấp nước sạch theo kế hoạch đề ra, đề nghị công ty đặc biệt chú trọng công tác khảo sát nhằm đảm bảo nguồn lực, phát huy hiệu quả các dự án, đồng thời phải tính toán đến nhu cầu, sự phát triển nhanh của xã hội.

Trước mắt, cần tập trung các nguồn lực đầu tư, phủ sóng cấp nước cho khu vực nông thôn. Về lâu dài, hoàn chỉnh mạng lưới cấp nước trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó Nhà máy nước Trấm là đầu mối cấp nước mang tính chủ động, bền vững trên phạm vi toàn tỉnh.

Đọc thêm