Sơn nữ trốn khỏi xứ người, về nước tố cáo kẻ lừa bán mình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 7 năm bị lừa bán, cô gái ở vùng cao Nghệ An đã bỏ trốn từ Trung Quốc về Việt Nam và làm đơn tố cáo những kẻ đã bán mình.
Hai đối tượng ven Văn Tuấn và Moong Thị Nang tại cơ quan Công an (Ảnh N.T)
Hai đối tượng ven Văn Tuấn và Moong Thị Nang tại cơ quan Công an (Ảnh N.T)

Ngày 28/11, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Moong Thị Nang (28 tuổi) và Ven Văn Tuấn (37 tuổi), cùng trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn để điều tra về tội mua bán trẻ em.

Nạn nhân bị 2 đối tượng trên lừa bán sang Trung Quốc là chị C.T.Q (22 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn).

Trước đó, vào khoảng tháng 5/2015, Nang và Tuấn rủ rê và đưa chị Q. (lúc đó mới 15 tuổi) bán sang Trung Quốc với số tiền 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng).

Sau 7 năm bị lừa bán xứ người, ngày 19/11/2022, chị Q. trốn được từ Trung Quốc về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo 2 đối tượng lừa bán mình.

Nhận được đơn trình báo, công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra, xác minh.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an đã bắt tạm giam Nang và Tuấn đề điều tra, làm rõ. Hiện, công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên về tội “Mua bán trẻ em”.

Đọc thêm