Sử dụng ma tuý ở quán karaoke rồi về nhà tiếp tục 'bay lắc'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kiểm tra ngôi nhà gần chợ Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), lực lượng công an phát hiện 7 đối tượng mở nhạc lớn, sử dụng ma túy để “bay lắc”. Các đối tượng này khai nhận trước khi "bay lắc" đã sử dụng ma tuý tại một quán karaoke.

Cụ thể, qua công tác quản lý địa bàn, vào khoảng 9h30 ngày 3/5/2023, Công an phường 1, TP Đà Lạt phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Lạt đã kiểm tra tại ngôi nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, ở gần chợ Đà Lạt thì phát hiện 7 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng "bay lắc"

Các đối tượng "bay lắc"

7 đối tượng gồm 4 nam, 3 nữ có tuổi đời từ 24 đến 41 tuổi, trong đó có một đối tượng mang quốc tịch Malaysia, những đối tượng còn lại trú tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng và tỉnh Cà Mau. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang đang mở nhạc lớn, mở đèn Laze.

Đặc biệt trong 1 vỏ bao thuốc lá, công an phát hiện hai mảnh viên nén màu xanh, nghi là ma túy, cùng 1 gói nilông có chứa chất lỏng không màu, 1 đĩa sứ còn dính bụi màu trắng nghi là dụng cụ sử dụng ma túy.

Vật chứng công an thu giữ.

Vật chứng công an thu giữ.

Qua test nhanh tại chỗ, cả 7 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy tổng hợp.

Đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy, bụi màu trắng dính ở trên đĩa là ma túy. Các đối tượng khai đã sử dụng ma túy vào tối 2/5 tại quán một quán karaoke, sau đó về nhà của T.N.T trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để tiếp tục sử dụng ma túy và “bay lắc”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm