Sự thật về 'hố tử thần' gây xôn xao mạng xã hội ở Quảng Bình

(PLVN) -  Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, thông tin “xuất hiện hố tử thần với tiếng nổ lớn” xuất hiện trên địa bàn xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa là thiếu chính xác.
Cận cảnh hố sụt lún. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.
Cận cảnh hố sụt lún. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, khoảng 18h30 ngày 28/9, phía trước sân nhà chị Đinh Thị Vân ở thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra sụt lún đất, tạo hố sâu khoảng 3m, miệng hố hình e-líp.

Ban đầu đường kính miệng hố khoảng 1m, đến 8h ngày 29/8, đường kính miệng hố mở rộng lên 5m, đường kính đáy hố ước lượng khoảng 8m. Sự cố tạo vết nứt dài khoảng 10m, rộng khoảng 5 m từ miệng hố đi xuyên qua nhà chị Vân (giữa nhà chính và nhà bếp).

Nhận tin báo, UBND xã Hóa Thanh đã huy động lực lượng giúp đỡ gia đình tháo dỡ mái hiên và thu dọn các đồ dùng trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, đồng thời cắm cọc, chăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, khuyến cáo gia đình chị Vân tạm thời không ở lại trong nhà để đảm bảo an toàn.

Hiện trường sụt lún. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.
 Hiện trường sụt lún. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Hiện tượng sụt lún thu hút người dân địa phương hiếu kỳ đến chụp ảnh, đăng mạng xã hội với thông tin “xuất hiện hố tử thần với tiếng nổ lớn”, khiến cư dân mạng xôn xao, hoang mang. Công an tỉnh Quảng Bình khẳng đinh, đây là thông tin thiếu chính xác.

"Lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo Công an xã, Quân sự xã cử người túc trực cảnh báo, nhắc nhở người dân tránh xa khu vực nguy hiểm; đề xuất lực lượng chức năng kiểm tra địa chất để xác định nguyên nhân sụt lún nhằm sớm có kế hoạch ổn định dân sinh", Công an tỉnh Quảng Bình cho biết thêm.

Đọc thêm