Sự thật vụ 'nam thanh niên giằng co bắt cóc bé 1 tuổi ở Lào Cai'

Hình ảnh nam thanh niên nghi chiếm đoạt trẻ em được chia sẻ trên mạng Facebook làm rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ em, khiến dư luận hoang mang. Cơ quan chức năng ban đầu xác định, đối tượng này bị bệnh về thần kinh.
Sự thật vụ 'nam thanh niên giằng co bắt cóc bé 1 tuổi ở Lào Cai'

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 17h40 ngày 14/12, bà Lê Thị Bính (sinh năm 1960, trú tại số nhà 237, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) đang bế cháu 1 tuổi trước cửa nhà thì một thanh niên đột nhiên chạy đến giằng cháu bé, làm hai bà cháu ngã xuống đất.

Khi đối tượng này tiếp tục lôi áo, kéo cháu bé thì người dân xung quanh phát hiện, kịp thời khống chế. Do nghi ngờ nam thanh niên bắt cóc cháu bé, một số người bức xúc lao vào đánh khiến đối tượng xây xát, bầm tím, sưng nề phần mềm.

Hoàng Xuân Quý bị người dân khống chế.
Hoàng Xuân Quý bị người dân khống chế.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Lào Cai nhanh chóng hiện trường, đưa nam thanh niên về cơ quan công an. Người này nói nhiều câu vô nghĩa, không nhớ tên và lai lịch của bản thân và không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng là Hoàng Xuân Quý (sinh năm 1996, trú tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Gia đình Quý cho biết, Quý đã bỏ nhà đi lang thang, không để lại tun tích từ đầu năm 2018.

Quý mới xuất hiện vài ngày nay trên một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Lào Cai.

Quý được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
 Quý được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.


Công an thành phố Lào Cai đã đưa Hoàng Xuân Quý đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai khám và chữa trị. Qua thăm khám ban đầu, Quý có biểu hiện bị bệnh về thần kinh. 

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai đã lập hồ sơ và tiếp tục theo dõi đối tượng. Đồng thời phối hợp với gia đình để tiến hành các thủ tục theo quy định.

Đọc thêm