Suýt 'giam' đời con gái' trong quán karaoke vì đi theo 'bạn trai facebook'

Trung và Hồi ép chị D đi rót bia, tiếp khách tại quán karaoke. Chị D nói muốn về nhà thì bị các đối tượng nhốt lại, đánh đập và thu điện thoại. Chị D. lén liên lạc với Tổng đài 113 - Công an TP Hà Nội nhờ giải cứu...

Thông tin ban đầu, qua facebook, ngày 15/6, chị N.T.D (quê quán Lạng Sơn), nghe lời rủ rê của đối tượng Dương Văn Trung (hộ khẩu thường trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về Hà Nội chơi, được Trung trả tiền taxi.

Đối tượng Dương Văn Trung
Đối tượng Dương Văn Trung 

Trung nhờ Nguyễn Văn Hồi (hộ khẩu thường trú huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đưa chị D về nhà trọ ở số 41 Sông Nhuệ, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, Trung và Hồi ép chị D đi rót bia, tiếp khách tại quán karaoke. Chị D nói muốn về nhà thì bị các đối tượng nhốt lại, đánh đập và thu điện thoại.

Chị D. lén liên lạc với Tổng đài 113 - Công an TP Hà Nội nhờ giải cứu. Lực lượng công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng có mặt tại nhà trọ số 41 Sông Nhuệ, đưa cô gái ra ngoài an toàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồi
Đối tượng Nguyễn Văn Hồi 

Cơ quan chức năng đã triệu tập Dương Văn Trung và Nguyễn Văn Hồi để làm rõ vụ việc.

"Vụ việc này là bài học với những cô gái nhẹ dạ cả tin và là hồi chuông cảnh tỉnh của các gia đình trong quản lý giáo dục con em", Công an TP Hà Nội cảnh báo.

Đọc thêm