Sỹ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi khốc liệt dù COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn nửa triệu học sinh Hàn Quốc hôm nay, 18/11, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia với tỷ lệ chọi cao. Nhà chức trách áp dụng các biện pháp đặc biệt để giảm thiểu sự phân tâm.
Kỳ thi không chỉ quan trọng để đảm bảo vị trí trong các trường đại học hàng đầu mà còn được coi là chìa khóa cho cuộc sống sau này của các sỹ tử tại Hàn Quốc.
Kỳ thi không chỉ quan trọng để đảm bảo vị trí trong các trường đại học hàng đầu mà còn được coi là chìa khóa cho cuộc sống sau này của các sỹ tử tại Hàn Quốc.

Theo AFP, kỳ thi đại học ở Hàn Quốc có tên gọi địa phương là "Suneung". Kỳ thi kéo dài 9 tiếng đồng hồ này không chỉ quan trọng để đảm bảo vị trí trong các trường đại học hàng đầu, mà còn được coi là chìa khóa để nâng cao địa vị xã hội, sự nghiệp và thậm chí cả triển vọng hôn nhân.

Áp lực cực lớn đối với học sinh trong hệ thống giáo dục siêu cạnh tranh của Hàn Quốc được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trầm cảm ở thanh thiếu niên và tỷ lệ tự tử thuộc hàng cao nhất thế giới.

Kể từ năm ngoái, đại dịch COVID-19 đã gây thêm áp lực cho học sinh, phụ huynh và các cơ quan quản lý giáo dục.

Tất cả các lớp học đã chuyển sang trực tuyến cho các thí sinh trong hai tuần trước kỳ thi, trong khi học sinh và gia đình của họ được khuyên ở nhà càng nhiều càng tốt trong thời gian đó.

Bộ giáo dục Hàn Quốc cho biết, hơn 509.000 học sinh sẽ tham gia kỳ thi năm nay. Trong suốt kỳ thi, bắt đầu lúc 8h40 sáng (giờ địa phương), các học sinh sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong việc tiêm chủng COVID-19. Đến nay, gần 80% dân số nước này đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Tuy nhiên, nước này vẫn có sự gia tăng các trường hợp mắc mới COVID-19 trước kỳ thi. Vì vậy, tại điểm thi, các học sinh sẽ được kiểm tra, và những học sinh có biểu hiện của COVID-19 sẽ phải làm bài kiểm tra tại khu vực riêng.

Khoảng 70 học sinh sẽ tham dự kỳ thi mặc dù gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các em sẽ làm bài thi tại các cơ sở y tế có bàn ghế được chuẩn bị đặc biệt.

Tầm quan trọng quốc gia của kỳ thi được thể hiện qua các biện pháp đặc biệt mà chính quyền Hàn Quốc thực hiện để loại bỏ bất kỳ sự xáo trộn nào đối với người dự thi.

Các văn phòng công cộng, ngân hàng và thị trường chứng khoán được yêu cầu mở cửa muộn hơn một giờ so với thường lệ để giúp giao thông thuận tiện và đảm bảo học sinh đến đúng giờ thi.

Tất cả các chuyến cất cánh và hạ cánh tại các sân bay của nước này đều bị tạm dừng trong 35 phút trong thời gian diễn ra bài kiểm tra nghe tiếng Anh. Tất cả các máy bay đang bay trên không phải duy trì độ cao hơn 3.000 m.

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết, 79 chuyến bay - trong đó có 16 chuyến bay quốc tế - đã bị dời lại vì kỳ thi. Cảnh sát sẽ hộ tống bằng ô tô và xe máy có mặt tại các khu vực trường học cho bất kỳ học sinh nào bị kẹt xe hoặc đi muộn.