Tại sao ông trùm Playboy phải bán nhà?

(PLO) - Mua với giá 1,1 triệu USD năm 1971 và sau 45 năm sống cuộc đời “thần tiên” tại biệt thự “thỏ” , nhà sáng lập tạp chí Playboy, ông Hugh Hefner đã quyết định bán với giá 100 triệu USD. Chủ nhân mới, doanh nhân Daren Metropoulos, nguyên là Giám đốc Công ty Metropoulos & Co., cựu CEO Công ty nước giải khát Pabst Brewing đã bỏ tiền mua và chấp nhận một số điều kiện của ông Hugh Hefner - tiếp tục sống tại đây cho tới khi chết. 
Hugh luôn được các nàng thỏ nhí vây quanh.
Hugh luôn được các nàng thỏ nhí vây quanh.

Giá khởi điểm được rao bán có giá 200 triệu USD, nhưng ngay từ khi đó người ta đã tuyên bố “chỉ khoảng 100 triệu USD”.

Liên tục có người tình mới

Ông Hugh Hefner đã bước qua tuổi cửu thập (sinh ngày 9-4-1926, trong một gia đình có bố mẹ và 2 anh em trai đều là nghề giáo tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ) và đang sống cùng vợ, bà Crystal Harris trong biệt thự Playboy.

Playboy Mansion là khối bất động sản gồm 22 phòng, trong đó có một hầm rượu, một phòng chiếu phim, sân tennis và bóng rổ, một thác nước và một hồ bơi. Trụ sở Playboy cũng được đặt tại đây, trong một khu riêng biệt.

Tòa nhà rộng gần 2.000 m2, được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic-Tudor trên khu đất rộng khoảng 22.000 m2, do nhà thiết kế Arthur Kelly thiết kế năm 1927. 

Hơn 5 năm trước (11-6-2011), ông trùm Playboy từng bị Crystal Harris bất ngờ huỷ đám cưới, không phải vì cô dâu kém chú rể 60 tuổi. Ông Hugh Hefner mất ít nhất 250.000 USD vì bị huỷ cưới khi đó. Crystal Harris từng tâm sự với bạn rằng, chuyện chăn gối của họ khá lạnh lùng và làm “chuyện ấy” có một lần và kết thúc sau 2 giây.

Chỉ 1 tuần sau khi bị hủy hôn với người mẫu Crystal Harris, ông trùm Playboy đã tìm được người tình mới, đó là Anna Sophia Burgland, bạn thân của Crystal Harris. Nhưng chỉ 1 tuần sau, ông Hugh Hefner lại có người tình mới là người mẫu Canada Shera Bechard. Được biết, khi ly hôn với vợ cũ (năm 2009), tài sản của ông Hugh Hefner còn khoảng 43 triệu USD, giảm 400 triệu USD so với thời điểm đỉnh cao.

Trong cuốn hồi ký của người tình một thủa với ông Hugh Hefner, cô Isabella cho biết, ông trùm Playboy phải sử dụng một lượng lớn Viagra mới có thể “hành sự”. Ông Hugh Hefner từng tuyên bố, có thể cùng “vui vẻ” với 3 mỹ nhân.

Hơn 9 năm trước (tháng 6-2007), cuộc sống cuồng nhiệt và hoang dã của ông Hugh Hefner đã được đưa lên màn ảnh rộng. Khi đó, tờ Daily Variety cho biết, bộ phim này khai thác 2 khía cạnh nổi bật trong cuộc sống của ông Hugh Hefner - một nhà xã hội học tích cực và những hoạt động kiếm lợi từ sex.

Gần 13 năm trước (18-12-2003), trong phiên bán đấu giá ở sàn Christie tại thành phố Newyork, Mỹ, cuốn sổ điện thoại của ông Hugh Hefner đã được bán với giá gần 10.000 USD. Thật hiếm có người đàn ông nào ở tuổi 90 mà vẫn được vây quanh bởi nhiều người mẫu xinh đẹp như ông Hugh Hefner.

Ông chủ Playboy Hugh Hefner giữa vòng vây của các người đẹp
Ông chủ Playboy Hugh Hefner giữa vòng vây của các người đẹp

Nhiều tai tiếng

Đi cùng với thành công của Playboy, là những bê bối tình ái và những chiêu trò khác người của ông Hugh Hefner, người tự đặt cho mình biệt danh "con mèo hạnh phúc nhất hành tinh" và rút ngắn tên thành Hef. Không chỉ nổi tiếng với tuyên bố đã ngủ với hơn 1.000 người đẹp, ông Hugh Hefner còn có một số sở thích và thú vui khác người.

Nhiều người nói rằng, ông Hugh Hugh là người tình của hầu hết các cô gái trên trang bìa của Playboy. Và việc này có lẽ xuất phát từ “sự cho phép” của cô vợ đầu tiên Mildred Williams. Bởi trước khi cưới Hugh Hefner, Mildred Williams đã ngoại tình trong những ngày ông tại ngũ. Và sau 10 năm chung sống, họ ly dị năm 1969.

20 năm sau (1969-1989), ông Hugh Hefner mới lấy vợ lần thứ hai, đó là Kimberley Conrad, người mẫu quen mặt của Playboy. Tuy có với nhau 2 con trai (Marston Glenn và Cooper Bradford), nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài gần 10 năm. Giáng sinh năm 2010, ông Hugh Hefner đính hôn với người đẹp tóc vàng Crystal Harris bằng chiếc nhẫn trị giá 90.000 USD.

Vì từng là người tình của ông trùm Playboy Hugh Hefner nên những tiết lộ trên trang News.com.au của cựu người mẫu Playboy Holly Madison được dư luận quan tâm. Và thông tin về việc ông Hugh Hefner muốn bỏ ra 3 triệu USD để giữ Holly Madison ở lại lâu đài Playboy được cựu người mẫu Playboy thổ lộ trong buổi trả lời phỏng vấn tại show truyền hình Mỹ nổi tiếng của Oprah Winfrey Bây giờ họ ở đâu?

Trước đó, Holly Madison còn tố cáo ông Hugh Hefner về cuộc sống sa đọa trong lâu đài Playboy thông qua cuốn tự truyện “Sâu bên dưới hang thỏ: Cuộc phiêu lưu tò mò và câu chuyện cảnh báo của nàng thỏ Playboy”. Theo cựu người mẫu Playboy, ông Hugh Hefner bế tắc sau khi Bridget Marquardt và Kendra Wilkinson rời khỏi lâu đài Playboy để đi tìm cuộc sống mới.

Holly Madison cho biết, quyết định chia tay người tình 89 tuổi sau gần thập kỷ gắn bó với những lời phàn nàn về sự “ghê tởm” phải chịu đựng trong thời gian làm bạn gái của ông trùm Playboy. Nhưng theo giới truyền thông, mối quan hệ của họ kết thúc năm 2008 sau khi ông trùm Hugh Hefner từ chối lời cầu hôn của cô.

Giới truyền thông từng đưa tin, sau khi chia tay người tình Hugh Hefner, Holly Madison đã quyết định mua bảo hiểm trị giá 1 triệu USD để bảo vệ cho bộ ngực “khủng” của mình. Holly Madison từng là ngôi sao trong series phim truyền hình thực tế Girls Next Door.

Sau khi chuyển đến lâu đài Playboy sống (năm 2001), Holly Madison được coi là người may mắn bởi cô nhận được sự yêu chiều của ông Hugh Hefner.

Được biết, trong lâu đài Playboy thường có từ 3 tới 15 cô gái và họ được phát tiền tiêu vặt vào thứ 6 hàng tuần, và đó là động lực để những mỹ nhân này ở lại đây. Nhưng họ phải sống theo một quy tắc giống như trong cấm cung - từ 21 giờ không ai được phép ra ngoài, chỉ tối thứ 4 và thứ 6 được đi chơi thâu đêm với ông Hugh Hefner.

Hugh và người vợ thứ hai, Kimberley Conrad
Hugh và người vợ thứ hai, Kimberley Conrad

Khởi đầu gian khó

Gần 63 năm trước (3-12-1953), tại căn nhà bếp của mình ở thành phố Chicago, Mỹ, ông Hugh Hefner khi đó mới 27 tuổi đã bỏ ra 600 USD và 8.000 USD vay của bạn bè, người thân để cho ra đời số đầu tiên của tạp chí Playboy.

Ban đầu, ông Hugh Hefner định đặt tên là Stag Magazine, nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị loại bỏ bởi đã có một tờ báo trùng tên. Và mỹ nhân đầu tiên lên trang bìa của tạp chí này là minh tinh Hollywood Marilyn Monroe.

Giới chuyên môn cho rằng, sự xuất hiện của nữ minh tinh Marilyn Monroe trên trang bìa Playboy hồi cuối năm 1953 đã tạo tiền đề quan trọng, mở ra sự thành công cho ông Hugh Hefner. Khi đó, ông Hugh Hefner đã quyết định chi 200 USD để sở hữu bức ảnh màu Marilyn Monroe hoàn toàn khỏa thân và gần 54.000 tờ Playboy đã được bán, thu về 70.000 USD, đủ để “tính kế lâu dài”.

Chỉ cuối thập niên 1950, tạp chí Playboy đã được tiêu thụ gần 1 triệu bản/tháng. Sau đó, số lượng phát hành liên tục tăng, và lợi nhuận thu được từ mỗi kỳ phát hành lên tới 3 triệu USD. 1972 là năm đỉnh cao của ông Hugh Hefner, khi tờ Playboy có số lượng phát hành lên đến 7,2 triệu bản.

Khi đó, ông Hugh Hefner không nghĩ rằng mình sẽ sớm trở nên giàu có. Sự xuất hiện của tạp chí Playboy khi đó đã làm thay đổi quan niệm về tình dục trong đời sống xã hội của một số quốc gia, nhất là tại Mỹ và các quốc gia châu Âu.

Một phóng viên Pháp từng hóm hỉnh tuyên bố, tạp chí Playboy là một trong 3 phát minh lớn của nhân loại, chỉ đứng sau phát minh về lửa và bánh xe! Bởi trong thập niên 1960, tạp chí Playboy là người đi tiên phong trong phong trào "giải phóng tình dục".

Đến thập niên 1970, trung bình mỗi kỳ tạp chí Playboy bán được 7 triệu bản và Đức là quốc gia đầu tiên có ấn phẩm này bên ngoài biên giới nước Mỹ.

Sự xuất hiện của Marilyn Monroe trên trang bìa Playboy năm 1953 mang tính lịch sử, đánh dấu thành công của cả nữ minh tinh và ông chủ trẻ Hugh Hefner

 Sự xuất hiện của Marilyn Monroe trên trang bìa Playboy năm 1953 mang tính lịch sử, đánh dấu thành công của cả nữ minh tinh và ông chủ trẻ Hugh Hefner

Vụ bê bối lớn nhất của tạp chí Playboy diễn ra sau khi ông Hugh Hefner phát hành số đặc biệt (tháng 8-2004) về “Thế vận hội Olympic” - không những cho đăng các bức ảnh người mẫu hóa trang thành những vận động viên khỏa thân, mà còn thay đổi cả biểu trưng, biểu ngữ, khẩu hiệu của Olympic.

Và cuộc chiến pháp lý giữa Ủy ban Olympic Hy Lạp với tạp chí Playboy đã nổ ra. Nhưng tai tiếng này cùng sự thắng kiện đã khiến số lượng phát hành của Playboy tăng đột biến./.