Tài xế đâm vào xe CSGT rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị yêu cầu chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, tài xế không những không chấp hành, mà còn điều khiển xe tải đâm vào xe của cảnh sát giao thông (CSGT) rồi bỏ trốn. 
Công an làm việc với đối tượng Lô Văn Tuấn
Công an làm việc với đối tượng Lô Văn Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa cho biết, đơn vị đã khởi tố đối tượng Lô Văn Tuấn (25 tuổi), trú tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc 9h45 ngày 21/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Quốc lộ 48D (thuộc địa phận xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai), tổ công tác Công an Hoàng Mai phát hiện ô tô tải do Lô Văn Tuấn điều khiển lưu thông theo hướng QL1 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định nhưng lái xe không chấp hành và tiếp tục di chuyển. Sau đó, tổ công tác sử dụng xe tuần tra để bám sát và tiếp tục ra tín hiệu dừng xe.

Xe tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông bị đối tượng Tuấn điều khiển xe ô tô tải tông vào

Xe tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông bị đối tượng Tuấn điều khiển xe ô tô tải tông vào

Đến Km 7+650 QL48D, Tuấn cố tình điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của tổ công tác sau đó tiếp tục điều khiển xe chạy lùi 700m rồi quay đầu bỏ chạy rẽ vào đường tỉnh 538B.

Trên đường bỏ chạy, Tuấn đã điều khiển xe vào sân bãi của một công ty đóng trên địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, sau đó đóng cửa xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an thị xã Hoàng Mai đã nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lô Văn Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm