Tài xế ép đồng nghiệp quỳ, dùng rựa dọa chém vì bị phàn nàn

(PLO) - Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đã có lời khai ban đầu vụ việc tài xế ép đồng nghiệp quỳ, dùng rựa dọa chém trên đường Trường Chinh.
Hình ảnh tài xế quỳ gối xin đồng nghiệp được cắt ra từ clip.
Hình ảnh tài xế quỳ gối xin đồng nghiệp được cắt ra từ clip.

Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Thanh Ch. điều khiển xe chở hàng từ Khu công nghiệp Hòa Khánh về hướng cầu vượt ngã ba Huế vào chiều 24/11. Khi xe anh Ch. lưu thông đến ngã ba đường Nguyễn Huy Tưởng - Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì gặp đèn đỏ, nên dừng lại. Lúc này xe anh Ch. đỗ phía sau xe anh Trần Duy H.

Khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh rồi tiếp tục sang màu vàng, xe anh H. mới bắt đầu đi. Anh Ch. mới cho xe vượt, lên nói vọng với H. về việc trễ giờ. Anh H. đã chửi tục nên anh Ch. im lặng cho xe vượt lên đi trước xe H.

Tuy nhiên, khi xe anh Ch. đi khỏi ngã ba Hà Huy Tập - Trường Chinh, anh H. cho xe vượt lên chặn đầu xe anh Ch. Anh H. xuống xe cầm theo một cây rựa dài khoảng 1m, tiến đến cửa xe anh Ch. và nói: “Mi xuống đây, mi tưởng xe tau tỉnh lạ hay sao ép xe tau. Mi có biết làm vậy xe tau suýt gây tai nạn?”.

Anh Ch. sau đó xin lỗi nhưng anh H. không bỏ qua. Anh Ch. xuống xe quỳ gối xin lỗi. Sự việc được cho qua khi anh H. có hành động dùng cán rựa gõ 2 cái vào đầu anh Ch. rồi lên xe đi tiếp.

Chứng kiến sự việc trên, người dân đã quay video đưa lên mạng xã hội. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin đã phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ trích xuất camera truy xét và lấy lời khai cụ thể vụ việc như đã nêu.

Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục xác minh, xử lí các đối tượng liên quan theo quy định.

Đọc thêm