Tạm giữ 2 anh em ruột tạt sơn vào cửa hàng vật liệu xây dựng để đòi nợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để gây áp lực với nữ chủ cửa hàng vật liệu xây dựng buộc người này phải trả nợ, Nguyễn Đình Phong và em trai Nguyễn Đình Phú đã gọi điện thoại đe doạ và tạt sơn vào cửa hàng.
Hai anh em ruột Nguyễn Đình Phong (trái) và Nguyễn Đình Phú (phải). Ảnh: CACC
Hai anh em ruột Nguyễn Đình Phong (trái) và Nguyễn Đình Phú (phải). Ảnh: CACC

Ngày 8/10, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an TP Mỹ Tho đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Đình Phong (21 tuổi) và Nguyễn Đình Phú (18 tuổi, cùng ngụ ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết Phong và Phú là hai anh em ruột.

Trước đó, Công an TP Mỹ Tho tiếp nhận tin báo tố giác nữ chủ cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Trung An về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 5/2023, nữ chủ cửa hàng này đã nhiều lần vay tiền của 1 thanh niên, tổng cộng 900 triệu đồng nhưng thực tế chị chỉ nhận được gần 694 triệu đồng.

Sau 1 thời gian, nữ chủ cửa hàng đã trả được 684 triệu đồng. Người thanh niên buộc chị phải trả thêm 465 triệu đồng thì mới hết nợ. Do chị không còn khả năng chi trả nên người thanh niên gọi điện thoại dọa tạt sơn vào cửa hàng vật liệu xây dựng và nhắn tin đe dọa buộc chị phải trả nợ.

Sáng 29/9 và 01/10, nữ chủ cửa hàng phát hiện cửa hàng vật liệu xây dựng của mình bị tạt sơn đỏ nên báo công an. Tiến hành điều tra, Công an TP Mỹ Tho phát hiện hai đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn là Nguyễn Đình Phong và Nguyễn Đình Phú nên tiến hành tạm giữ.

Qua làm việc ban đầu, hai đối tượng khai nhận, tạt sơn với mục đích đe dọa, gây áp lực để buộc người mượn nợ phải trả tiền.

Vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý hai đối tượng trên theo đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm