Tạm giữ 2 đối tượng dùng gạch tấn công lực lượng 911

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sinh tông xe thẳng vào lực lượng tuần tra và chạy về quán nhậu trên đường Lê Đại Hành để nhờ bạn là Phan Thanh Cường chở quay lại Tổ công tác C5-911 để ném đá.
Hai đối tượng tại Cơ quan Công an. (Ảnh: CA Đà Nẵng)
Hai đối tượng tại Cơ quan Công an. (Ảnh: CA Đà Nẵng)

Ngày 14/3, thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Lực lượng 911 của đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng Ông Viết Thành Sinh (25 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và Phan Thanh Cường (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sinh và Cường trước đó được xác định đã 2 lần dùng gạch tấn công Tổ tuần tra C5-911 trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 22 giờ 30 ngày 13/3, Sinh điều khiển xe máy BKS 43E1-007.28 lưu thông trên tuyến Lê Đại Hành (hướng từ Trường Chinh về Cách Mạng Tháng Tám) không đội mũ bảo hiểm. Khi đi ngang qua số nhà 257 Lê Đại Hành thì Sinh gặp Tổ C5-911 ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Không những không chấp hành, Sinh còn tông xe thẳng vào lực lượng tuần tra và chạy về quán nhậu trên đường Lê Đại Hành để nhờ bạn là Phan Thanh Cường chở quay lại Tổ công tác C5-911 để ném đá.

Đến 22 giờ 40 cùng ngày, Cường điều khiển xe máy BKS 43E1-007.28 chở Sinh quay lại Tổ C5-911 ném 2 cục đá vào lực lượng làm nhiệm vụ và chạy thoát. Đến 22 giờ 50, cả hai tiếp tục quay lại và thực hiện thêm một lần ném đá nữa, rất may các thành viên trong Tổ công tác C5-911 đã chủ động phòng tránh.

Trước hành vi manh động của đối tượng, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng huy động 3 tổ công tác gồm C5-911, C2-911 và C1-911 tổ chức truy bắt được 2 đối tượng cùng tang vật, bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH CAQ Cẩm Lệ để xử lý theo luật định.

Qua kiểm tra ban đầu xác định, người điều khiển xe máy BKS 43E1-007.28 tên Phan Thanh Cường có nồng độ cồn là 0.364/mg/l.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm