Tạm giữ 5 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi ăn tối xong, nhóm 5 thanh thiếu niên phát hiện thông tin nhóm đối thủ đang ở khu vực gần đó nên đã chuẩn bị hung khí gồm nhiều ống tuýp sắt, mã tấu, dao quắm… đi giải quyết mâu thuẫn.
Nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng N.H.C (sinh năm 2001), N.K.T (sinh năm 2006), Đ.V.Đ (sinh năm 2003), N.T.D (sinh năm 2007), T.V.V (sinh năm 2006) cùng trú tại huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, nhóm của C xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên khoảng 18h30 tối 20/7, Đ.V.Đ, N.K.T, N.T.D, T.V.V cùng 7 đối tượng khác đến nhà trọ của N.H.C, ở xã Hòa Xá ăn uống bàn việc đánh nhau.

Sau khi ăn xong, nhóm này phát hiện thông tin nhóm đối thủ đang ở khu vực gần đó nên đã chuẩn bị hung khí gồm nhiều ống tuýp sắt, mã tấu, dao quắm… đi giải quyết mâu thuẫn.

Cả nhóm điều khiển xe máy dọc các tuyến đường, khi đi đến địa phận xã Phương Tú nhóm C gặp N.T.A (sinh năm 2006), điều khiển xe máy chở T.M.Q (sinh năm 2005).

Tưởng nhầm đây là nhóm thanh niên đang cần tìm, nên nhóm của C đã truy đuổi và lao vào hành hung, đánh đập 2 người này. Khi phát hiện đã đánh nhầm người, nhóm của C đã bỏ đi. Hai nạn nhân N.T.A và T.M.Q bị thương tích được người dân đưa vào bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Ứng Hòa tổ chức điều tra xác minh, triệu tập các đối tượng nghi vấn.

Bước đầu, các đối tượng khai trong quá trình đánh nhau đã chuẩn bị sẵn hung khí nguy hiểm, sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt bô tạo tiếng nổ to, hò hét, chửi bới, di chuyển với tốc độ cao trên đường quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa phận huyện Ứng Hòa.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Đọc thêm