Tạm giữ hình sự 5 đối tượng bắt giữ người trái phép tại Tiền Giang

(PLVN) - Nhóm đối tượng dùng dao khống chế, thay phiên nhau đánh đập và ép buộc Hiền phải viết giấy nợ 25 triệu đồng theo ý chúng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Nam (sinh năm 1993), Ngô Hoàng Nhựt (sinh năm 1982), cùng cư trú Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy; Trần Duy Phương (sinh năm 1988, cư trú Khu phố 2, phường 1, thị xã Cai Lậy); Trần Minh Phúc (sinh năm 1995, cư trú Ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy) và Nguyễn Hoàng Luân (sinh năm 1998, cư trú Khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy).

Nạn nhân là anh Huỳnh Hữu Chiến Hiền (sinh năm 1999, cư trú ấp Quý Lợi, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 7/9, Nam đến gặp Hiền để đòi căn cước công dân của mình do Hiền đã mượn trước đó. Tuy nhiên, sau nhiều lần không trả, Nam đã dùng dao khống chế, ép buộc Hiền phải viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng.

Đến ngày 20/9, Nam phát hiện Hiền đang trốn ở ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy nên điện thoại kêu Nhựt, Phương, Phúc và Luân đến khống chế và bắt giữ Hiền đưa về nhà người quen của Nam để giam giữ.

Tại đây, 5 đối tượng này đã thay phiên nhau đánh đập Hiền và ép buộc Hiền phải viết giấy nhận nợ Phương 25 triệu đồng.

Khi các đối tượng đến nhà Hiền để lấy tiền thì bị mẹ Hiền phát hiện, báo Công an thị xã Cai Lậy đến bắt giữ.

Hiện Công an thị xã Cai Lậy đang tạm giữ các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm