Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai nước Việt – Lào

(PLVN) - Việt Nam – Lào nhất trí đánh giá kết quả hợp tác giữa cơ quan kiểm tra của 2 Đảng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.
Ông Trần Cẩm Tú hội đàm trực tuyến với đồng cấp nước bạn Lào.
Ông Trần Cẩm Tú hội đàm trực tuyến với đồng cấp nước bạn Lào.

Hôm nay (8/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã có cuộc hội đàm trực tuyến với ông Khamphan Phomathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Tổng Thanh tra Nhà nước; Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử mà đất nước và nhân dân Lào anh em đã giành được sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Hai bên nhất trí đánh giá trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song Lãnh đạo hai Đảng, hai nước vẫn tiến hành các chuyến thăm hữu nghị chính thức, các cuộc điện đàm, hội đàm dưới nhiều hình thức linh hoạt. Giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước được đẩy mạnh, góp phần tăng cường, củng cố tin cậy chính trị…

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú thông báo một số nét cơ bản về tình hình Việt Nam, về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trong đó, tập trung cao độ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết của Trung ương, nhất là các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đã chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hai bên nhất trí đánh giá kết quả hợp tác giữa cơ quan kiểm tra của 2 Đảng đã được triển khai đồng bộ, bài bản và có hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Đồng thời, hai bên nhất trí cần phối hợp chặt chẽ, để thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện phát triển, ổn định, bền vững, vì lợi ích lâu dài của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Đọc thêm