Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thuế giữa Việt Nam và Australia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong thời gian tới, cơ quan thuế (CQT) Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ chặt chẽ và chia sẻ các kinh nghiệm với CQT Việt Nam trong lĩnh vực quản lý thuế.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Tổng cục Thuế Việt Nam và CQT Australia
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Tổng cục Thuế Việt Nam và CQT Australia

Sáng 2/8, tại trụ sở CQT Australia tại TP Sydney-Australia, Đoàn công tác Tổng cục Thuế Việt Nam do Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã có cuộc họp song phương với bà Kirsten Fish - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Xây dựng và Thực thi Pháp luật của CQT Australia.

Phát biểu tại cuộc họp, đánh giá về quan hệ song phương Australia - Việt Nam, Tổng cục trưởng Mai Xuân khẳng định mối quan hệ hợp tác của hai nước đã phát triển vượt bậc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.

Đến nay, hai nước thường xuyên duy trì trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngày 19/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Ngân khố Australia Josh Frydenberg đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giai đoạn 2021-2025 giữa hai Bộ.

“Việc Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia là sự kiện đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ, là cơ sở và nền tảng để triển khai các quan hệ công tác và hỗ trợ kỹ thuật của Australia với Việt Nam. Biên bản ghi nhớ sẽ giúp tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai bên về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là quản lý ngân sách và tài khóa, quản lý thị trường tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô và các vấn đề kinh tế - tài chính khác”, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực thuế, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành chia sẻ, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia đã ký kết Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập vào ngày 13/4/1992. Có hiệu lực kể từ ngày 30/12/1992.

“Hiệp định này đã giúp tăng cường mối quan hệ thương mại, thúc đẩy đầu tư giữa 2 nước thông qua các biện pháp tránh đánh thuế 2 lần; đây cũng là tiền đề tạo dựng mối quan hệ hợp tác song phương bền chặt, khăng khít hơn giữa 2 CQT…”, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nói.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành và Đoàn công tác Tổng cục Thuế Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại diện CQT Australia

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành và Đoàn công tác Tổng cục Thuế Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại diện CQT Australia

Tại cuộc họp, với tinh thần cầu thị để cùng nhau tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác bền vững, sâu rộng hơn trong tương lai, hai bên tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức, kinh nghiệm quản lý thuế, về các nội dung, gồm: Tổng quan về mô hình cơ cấu tổ chức từ cấp Chính phủ đến địa phương; Mô hình tổ chức, kinh nghiệm quản lý phân loại đối tượng, tập trung quản lý rủi ro…; Nghiệp vụ chia nhóm đối tượng để phân bổ nguồn nhân lực có kinh nghiệm hỗ trợ và quản lý người nộp thuế lớn, rủi ro cao.

Đối với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận và đơn vị thuế trong hệ thống thuế của Australia, bà Kirsten Fish - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Xây dựng và Thực thi Pháp luật đã có những chia sẻ cụ thể về các điểm mạnh điểm yếu của mô hình tổ chức hiện tại của CQT Australia.

Thay mặt CQT Australia, bà Kirsten Fish gửi lời cảm ơn Đoàn công tác đã có những trao đổi rất quý báu và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm để ngành Thuế hai nước ngày càng phát triển.

“Trong thời gian tới, CQT Australia và Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế tại Việt Nam và sự kiện này được coi là một trong những hoạt động đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên. Đồng thời, CQT Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ chặt chẽ và chia sẻ các kinh nghiệm với CQT Việt Nam trong lĩnh vực quản lý thuế”, Phó Tổng cục trưởng Kirsten Fish cho biết.

Đọc thêm