Tăng cường quan hệ Việt Nam-Campuchia vì nhân dân hai nước

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua; nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Hôm qua (24/9), Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia đã đến Hà Nội, thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 24-26/9.

Cùng ngày, Lễ đón chính thức Quốc vương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia được cử hành trọng thể với nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Quốc vương CampuchiaPreah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Tại buổi hội kiến, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các vị khách quý Campuchia thăm cấp Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua; nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhờ Quốc vương Norodom Sihamoni chuyển tới Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ.

Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí cởi mở, chân thành, thắm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì chiêu đãi chào mừng Quốc vương Norodom Sihamoni tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Hoàng Giang

Đọc thêm