Tặng thưởng cho 228 tác phẩm chủ đề Học tập và làm theo Bác

(PLVN) - Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra vào 20h hôm nay (13/5) tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội.

Lễ trao giải là một trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Đây là năm thứ 13 Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tổ chức và thực sự là cuộc sinh hoạt văn hóa sâu rộng, đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của nhân dân ta ở trong nước và nước ngoài.

Năm nay, Hội đồng Chung khảo đề nghị tặng thưởng cho 228 tác phẩm, trong đó có 2 giải Đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C, 99 giải Khuyến khích. Đồng thời, Hội đồng Chung khảo đề nghị Ban Chỉ đạo Giải thưởng khen thưởng 42 tập thể và 6 cá nhân.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.Vương/laodong
 Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.Vương/laodong

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca bất diệt, là biểu tượng sáng ngời, đẹp đẽ về ý chí, khát vọng đấu tranh của dân tộc Việt Nam.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân, góp sức tạo nên động lực tinh thần vô giá, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...

"Tiếp nối mạch nguồn cảm xúc về Bác, như một truyền thống tốt đẹp, kể từ năm 2007 đến nay, cứ 2 năm một lần, tất cả cùng họp mặt để tôn vinh, biểu dương các nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân đã có những tác phẩm và các hoạt động quảng bá, lan tỏa tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Lễ trao giải thưởng nhằm đánh giá kết quả, biểu dương thành tích và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020; động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân phát huy nhiệt huyết, năng lực tiếp tục sáng tác, quảng bá về chủ đề này.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2020-2025.

Qua gần 2 năm triển khai, đã có gần 6.000 tác phẩm, hồ sơ thành tích quảng bá của tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân ở trong nước và nước ngoài gửi tham gia giải thưởng. Hơn 20 cơ quan, địa phương nhận trên 100 tác phẩm; nhiều nhất là thành phố Hà Nội với gần 700 tác phẩm; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gần 600 tác phẩm; tỉnh Đồng Nai 469 tác phẩm; tỉnh Bắc Ninh hơn 400 tác phẩm; tỉnh Cà Mau 384 tác phẩm; tỉnh Long An 356 tác phẩm; tỉnh Hậu Giang 352 tác phẩm; tỉnh Sơn La 291 tác phẩm; tỉnh Tuyên Quang hơn 200 tác phẩm...

Đọc thêm