Tảo nở hoa, bãi biển Thiên Cầm chuyển màu đỏ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện tượng nước biển có vệt đỏ xuất hiện từ chiều 24/3/2024 với chiều dài 2,5km dọc bãi biển Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nhưng sau 1 ngày nước biển đã trở lại bình thường.
 Hiện tượng nước biển có vệt đỏ xuất hiện sau một ngày ở biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, sau đó nước biển trở lại bình thường. Ảnh: PV
Hiện tượng nước biển có vệt đỏ xuất hiện sau một ngày ở biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, sau đó nước biển trở lại bình thường. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Theo ghi nhận của chính quyền địa phương hiện tượng nước biển có vệt đỏ xuất hiện từ chiều 24/3 với chiều dài 2,5km dọc bãi biển giáp ranh giữa thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên. Tới chiều tối 25/3, nước biển đã trở lại bình thường.

Trước hiện tượng nước ở bãi biển Thiên Cầm chuyển màu đỏ, chiều tối 25/3, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cùng UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng tiến hành lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân.

Đoàn đã lấy mẫu nước và tiến hành kiểm tra thông số hiện trường tại khu vực xuất hiện tình trạng nước biển chuyển màu đỏ.

Tảo nở hoa, bãi biển Thiên Cầm chuyển màu đỏ? ảnh 1

Cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT Hà Tĩnh) lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân nước biển có vệt màu đỏ. Ảnh: PV

Mẫu nước sẽ được Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phân tích để xác định chất lượng nguồn nước. Về thông số hiện trường (độ pH, độ DO – ôxy hòa tan trong nước…), qua kiểm tra cho thấy, các chỉ số đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến nước biển chuyển màu đỏ, ông Nguyễn Văn Tuệ- Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cho biết: Theo nhận định của ngư dân, đây là hiện tượng tảo nở hoa.

Hiện tượng này hoàn toàn bình thường và thường xuất hiện ở khu vực biển này vào khoảng tháng 3 đến tháng 5 hằng năm. Nó đã xuất hiện nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu. Tình trạng nước biển xuất hiện vệt đỏ không ảnh hưởng tới việc ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân.

Người dân vẫn ra khơi như bình thường, chỉ có khu vực ven bờ nơi xuất hiện vệt nước đỏ thì người dân không tắm được do tảo có mùi hôi tanh.