Tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người khuyết tật ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Việc triển khai Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (gọi tắt là Dự án Hoà nhập) góp phần giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân cải thiện chất lượng sống và có cuộc sống ngày càng tốt hơn như mong muốn của Chính phủ Việt Nam - “không để ai ở lại phía sau”.
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Bạc Liêu, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và chia sẻ kinh nghiệm triển khai Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (gọi tắt là Dự án Hoà nhập) và Hội thảo “Hỗ trợ tạo cơ hội việc làm và cải thiện sinh kế cho người khuyết tật và nạn nhân da cam” và Hội thảo “Phục hồi chức năng và chăm sóc người khuyết tật”.

Với chủ đề “Hỗ trợ tạo cơ hội việc làm và cải thiện sinh kế cho người khuyết tật”, trong 3 ngày, các đại biểu tham dự sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình sinh kế cho nạn nhân da cam; hỗ trợ sinh kế tạo việc làm cho người khuyết tật tại tỉnh Bạc Liêu; mô hình hỗ trợ sinh kế phụ nữ khuyết tật do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai; hỗ trợ vốn kinh doanh, sản xuất nhỏ cho người khuyết tật và gia đình; cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng có chất lượng cho người khuyết tật; cung cấp các thiết bị, dụng cụ trợ giúp và chăm sóc cho người khuyết tật tại cộng đồng; hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật….

Theo ông Trần Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc NACCET, đây là Dự án được Chính phủ và Nhân dân 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm, có tính nhân văn sâu sắc góp phần hàn gắn vết thương, khép lại quá khứ, cùng hướng đến tương lai hợp tác và thịnh vượng.

Theo ông Trần Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc NACCET, đây là Dự án được Chính phủ và Nhân dân 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm, có tính nhân văn sâu sắc góp phần hàn gắn vết thương, khép lại quá khứ, cùng hướng đến tương lai hợp tác và thịnh vượng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc NACCET cho biết: “Dự án Hoà nhập do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án NACCET, trực thuộc Bộ Quốc phòng, bắt đầu triển khai từ năm 2021 tại 8 tỉnh, gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon-Tum, Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai.

Đây là Dự án được Chính phủ và Nhân dân 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm, có tính nhân văn sâu sắc góp phần hàn gắn vết thương, khép lại quá khứ, cùng hướng đến tương lai hợp tác và thịnh vượng.

Đồng thời, Hội nghị tại Bạc Liêu cũng nhằm sơ kết, đánh giá kết quả đã đạt được và lập kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm, các mô hình dự án có kết quả tốt, tiềm năng với các đối tác triển khai Dự án Hòa nhập”.

Cuộc chiến tranh hóa học đã để lại hậu quả hết sức nặng nề ở Việt Nam. Cuộc sống của những nạn nhân da cam và gia đình vô cùng khó khăn, thiếu thốn do mắc các bệnh nan y và bị nhiều dị tật, nhiều trường hợp mất ý thức, không có cơ hội làm việc (Ảnh minh họa).

Cuộc chiến tranh hóa học đã để lại hậu quả hết sức nặng nề ở Việt Nam. Cuộc sống của những nạn nhân da cam và gia đình vô cùng khó khăn, thiếu thốn do mắc các bệnh nan y và bị nhiều dị tật, nhiều trường hợp mất ý thức, không có cơ hội làm việc (Ảnh minh họa).

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 10.000 người bị phơi nhiễm, hơn 6.000 người là nạn nhân của chất độc da cam, trong đó có gần 70% là nạn nhân thế hệ thứ 2, chất độc này đã và đang di truyền đến nhiều thế hệ tiếp theo. Với tinh thần “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, thời gian qua, các cấp, các ngành và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động trên 21,9 tỷ đồng để xây dựng hơn 160 căn nhà “Mái ấm da cam”, tặng phương tiện, hỗ trợ vốn sản xuất cho 115 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam,…

“Hội nghị là dịp để tỉnh Bạc Liêu có thể trao đổi, chia sẻ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; học tập các kinh nghiệm, các mô hình dự án tiềm năng với các đối tác triển khai chương trình hỗ trợ người khuyết tật trong thời gian tới” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nói.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các cơ quan từ Trung ương tới địa phương, các nhà thầu quản lý, nhà thầu thực hiện, việc triển khai các nội dung Dự án Hòa nhập đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức: Sự kiện thể thao ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) với chủ đề “Thể thao - Hòa nhập - Vươn lên” tại Thành phố Hồ Chí Minh; chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắp lửa niềm tin”, trong đó có hoạt động bấm nút ra mắt trang web chính thức của NACCET; khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ và mở rộng địa bàn can thiệp của dự án tại 06 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Bình Dương, Quảng Ngãi, Phú Yên; cung cấp dịch vụ về phục hồi chức năng tại cơ sở y tế cũng như dụng cụ trợ giúp và chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà cho cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật; triển khai các hoạt động khám sàng lọc, can thiệp phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

Đọc thêm