Tập đoàn FLC tìm cơ hội đầu tư vào Myanmar

Sáng nay, 6/9/2013, đoàn công tác của Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Myanmar. Đây là hoạt động đầu tiên của FLC tại Myanmar nhằm thăm dò, đánh giá thực tế tiềm năng, cơ hội đầu tư của Tập đoàn tại nước này.

Sáng nay, 6/9/2013, đoàn công tác của Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Myanmar. Đây là hoạt động đầu tiên của FLC tại Myanmar nhằm thăm dò, đánh giá thực tế tiềm năng, cơ hội đầu tư của Tập đoàn tại nước này.

Đoàn đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để tìm hiểu thêm về các thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam – Myanmar, nhu cầu thị trường, văn hoá cũng như tập quán, sở thích của người bản xứ...

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng đã nhiệt liệt chào đón đoàn và cho biết: Nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do nhiều năm bị Mỹ và EU cấm vận nhưng với nguồn tài nguyên phong phú như gỗ quý, khoáng sản, dầu khí, thủy sản có trữ lượng lớn, đất đai phì nhiêu... Myanmar đang vươn lên và là thị trường nhiều tiềm năng trong việc hợp tác kinh tế và thương mại.

"Các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thuận lợi khi xâm nhập vào thị trường Myanmar do hai nước có mối quan hệ chính trị tốt đẹp và Myanmar đang chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, có chính sách khuyến khích khu vực tư nhân phát triển ngoại thương và hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu...”, ông Phạm Thanh Dũng cho biết.

Đoàn công tác
Đoàn công tác thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar

Với những kết quả mà FLC đã đạt được trong những năm qua, ông Phạm Thanh Dũng tin tưởng FLC Group sẽ nhận được sự chào đón của giới đầu tư cũng như nhân dân Myanmar khi đầu tư vào đất nước này. Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar sẽ hỗ trợ tối đa và cung cấp mọi thông tin cần thiết để FLC có cơ hội sớm xúc tiến đầu tư vào Myanmar.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn cũng đã có buổi làm việc với hãng luật Kevin Chia Yangon Ltd và Interactive Co.,Ltd để nắm rõ hơn môi trường pháp lý trong hoạt động đầu tư tại Myanmar. Ngoài ra, Đoàn sẽ khảo sát một số dự án bất động sản, thăm và làm việc với các đối tác Myanmar về các kế hoạch đầu tư bất động sản sắp tới.

Ngân Hà

Đọc thêm