Tập đoàn Sao Mai có thêm thành viên thứ 16

(PLO) - Ngày 12/12/2016 tại TP. Long Xuyên, Cty CP Du lịch An Giang đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung quan trọng: Bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT), đề cử Ban Tổng Giám đốc mới; Sửa đổi điều lệ Cty và đề ra chiến lược kinh doanh trong 5 năm tiếp theo, từ đó có những biện pháp cụ thể để vận hành Cty đạt hiệu quả cao nhất. 
Tập đoàn Sao Mai có thêm thành viên thứ 16

Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tấn Sơn được tái bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội cũng đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 116,7 tỷ đồng, nhằm tạo nguồn tài chính  vững mạnh làm bệ phóng cho Cty đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai phát biểu chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp và hứa sẽ hỗ trợ Ban lãnh đạo Cty nghiên cứu tìm ra giải pháp để phát triển với hiệu ứng tốt nhất. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển các ngành dịch vụ, tạo việc làm cho xã hội, xây dựng thương hiệu mạnh đưa An Giang trở thành trung tâm du lịch của vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Phấn đấu đến năm 2030 du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với khát vọng phát triển của tỉnh nhà An Giang.

Ngay trong chiều 12/12, Lễ ra mắt “Cty CP Du lịch An Giang trở thành thành viên thứ 16 của Tập đoàn Sao Mai” được tổ chức long trọng. Hơn 600 khách đến tham dự là nguyên lãnh đạo các cấp, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các thành phố, huyện thị trong tỉnh, các Ngân hàng, đối tác của Tập đoàn và các cơ quan thông tấn báo chí. Đây cũng là nghi thức để giới thiệu với lãnh đạo chính quyền địa phương cùng khách hàng, đối tác của Tập đoàn về một diện mạo hoàn toàn mới của Cty cả về hình thức lẫn nội dung.

Từ đây, Tập đoàn Sao Mai chính thức trở thành Cty mẹ của Cty CP Du lịch An Giang - một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và quản trị dịch vụ du lịch, xuất khẩu lương thực. Trong khi Sao Mai nắm giữ 68% cổ phần của Cty CP Du lịch An Giang, thì Nhà nước chỉ nắm giữ 30%, còn lại 2% thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ khác.

Việc Cty này trực thuộc Tập đoàn Sao Mai, hứa hẹn sẽ bước sang giai đoạn mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, mở đầu cho việc khai thác hiệu quả thị trường du lịch An Giang nói riêng và toàn vùng ĐBSCL nói chung trong tương lai gần, làm cho Cty CP Du lịch An Giang ổn định và phát triển tốt đẹp trong thời gian tới, đáp ứng ý chí quyết tâm phát triển du lịch mãnh liệt của lãnh đạo tỉnh nhà.

Tập đoàn Sao Mai hiện có 16 công ty thành viên với tổng số CBCNV hơn 7.000 người, vốn điều lệ gần 6.000 tỷ đồng. Với quy mô mở rộng và năng lực gia tăng không ngừng, kể từ năm 2012 Sao Mai được vinh danh “Nhà phát triển kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu ĐBSCL”, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất nước, TOP 50 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, TOP 50 Cty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, TOP 5 Cty xuất  khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam.

Đọc thêm