Tập huấn báo chí về buôn bán động vật hoang dã

(PLVN) - Hơn 30 nhà báo của các cơ quan báo chí TW và địa phương đã tham gia Chương trình tập huấn "Tăng cường năng lực báo chí khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp luật" tại Vườn Quốc gia Cúc Phương trong 2 ngày 28 - 29/9.
Nhà báo Đỗ Doàn Hoàng chia sẻ tại Hội thảo
Nhà báo Đỗ Doàn Hoàng chia sẻ tại Hội thảo

Chương trình tập huấn thuộc Dự án Bảo vệ ĐVHD Nguy cấp do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, chủ dự án là Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (MBFP), đơn vị thực hiện là Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo tập huấn, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ, Việt Nam là quốc gia đã tham gia sâu rộng và đầy đủ vào hầu hết các công ước quốc tế về chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật, đặc biệt là các loài nguy cấp.

Ông Tilo Nadler và bà Hiền Nadler, Tổ chức Three Monkeys Wildlife Conservancy và Phó Tổng biên tập báo Nông nghiệp Lê Trọng Đảm

Ông Tilo Nadler và bà Hiền Nadler, Tổ chức Three Monkeys Wildlife Conservancy và Phó Tổng biên tập báo Nông nghiệp Lê Trọng Đảm

Tuy nhiên, bên cạnh các đóng góp và kết quả tích cực trong hoạt động bảo vệ ĐVHD nguy cấp, Việt Nam cũng nổi lên là một trong những điểm nóng của thế giới về hành vi buôn bán, săn bắt và tiêu thụ ĐVHD với rất nhiều vụ việc đã bị cơ quan chức năng bắt giữ suốt nhiều năm qua.

Theo ông Đảm, đấu tranh triệt để với các hành vi buôn bán, săn bắt và tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật đã đang và sẽ được Chính phủ đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày một hội nhập sâu rộng hơn với nền kinh tế thế giới.

Trong đó, các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết đều có những điều khoản, quy định rất chi tiết về công tác bảo vệ ĐVHD nguy cấp và bảo tồn sự đa dạng sinh học.

"Trong chặng đường, quá trình đấu tranh với loại hình tội phạm ĐVHD tại Việt Nam hiện nay, vai trò của các nhà báo, phóng viên cực kỳ quan trọng", Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.

Các nhà báo tham gia Chương trình Tập huấn

Các nhà báo tham gia Chương trình Tập huấn

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức và thông tin về tình trạng buôn bán ĐVHD trên thế giới và ở Việt Nam, cập nhật về khung pháp lý liên quan đến tội phạm về ĐVHD và xử lý các vi phạm. Đồng thời, hỗ trợ các nhà báo, phóng viên tham gia lựa chọn được đề tài điều tra về chủ đề chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật.

Tại Hội thảo, các chuyên gia báo chí, những nhà báo nổi tiếng trong lĩnh vực điều tra về buốn bán ĐVHD đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như các bí quyết, nghiệp vụ báo chí trong triển khai các tác phẩm báo chí về lĩnh vực đang rất nóng này…

“Mạng lưới phóng viên, nhà báo điều tra về phòng, chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật.” vừa chính thức ra mắt vào tháng 6/2023. Mạng lưới do Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Báo Nông nghiệp Việt Nam (Bộ NN&PTNT), WWF và Tổ chức TRAFFIC International thành lập với 12 phóng viên, nhà báo đầu tiên được lựa chọn

“Mạng lưới phóng viên, nhà báo điều tra về phòng, chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật.” vừa chính thức ra mắt vào tháng 6/2023. Mạng lưới do Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Báo Nông nghiệp Việt Nam (Bộ NN&PTNT), WWF và Tổ chức TRAFFIC International thành lập với 12 phóng viên, nhà báo đầu tiên được lựa chọn