Tập huấn chính quyền 2 cấp cho Bí thư, Phó Bí thư cấp xã tại Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 8/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức tập huấn triển khai nhiệm vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tập huấn cho Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay là giải pháp rất quan trọng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã để đảm bảo việc vận hành thử nghiệm từ ngày 15/6/2025 sẽ được triển khai thực hiện một cách trơn tru, bài bản.

Qua đó, tạo điều kiện để ngày 1/7/2025 mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã truyền đạt chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở xã, phường, đặc khu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã truyền đạt chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở xã, phường, đặc khu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã truyền đạt chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở xã, phường, đặc khu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, phải đảm bảo thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị mạnh mẽ; các cấp chính quyền cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; hoàn thiện thể chế pháp luật quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của chính quyền địa phương; tiếp tục đẩy mạnh phân quyền, phân cấp triệt để.

Đồng thời, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức vào quản trị địa phương, tăng cường tính dân chủ và giám sát của Nhân dân. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, là chìa khóa của chính quyền điện tử, tạo cơ sở nền tảng cho xây dựng chính quyền số.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quán triệt những nhiệm vụ của Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị, vận hành thử nghiệm và sau khi thành lập. Đặc biệt, trong thời gian vận hành thử nghiệm từ 15/6 đến 30/6, các địa phương tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của tỉnh, báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu toàn thể cán bộ chủ chốt cấp xã nắm vững chủ trương, hiểu rõ nhiệm vụ, vai trò của địa phương, cấp ủy và cá nhân mình, đặc biệt phải có quyết tâm chính trị, nỗ lực cao nhất để thực hiện thành công nhiệm vụ.

Đồng thời, kêu gọi các Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cấp xã hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển đổi mô hình chính quyền. Mỗi xã, phường, đặc khu hãy phấn đấu là một “pháo đài vững chắc” trong hệ thống mới - bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả, gần dân, vì Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo "Kỷ luật và Đồng tâm", sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương và quyết tâm chính trị của tỉnh, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là điểm sáng đi đầu trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh quán triệt chuyên đề “Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của chính quyền xã, phường, đặc khu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh quán triệt chuyên đề “Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của chính quyền xã, phường, đặc khu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh quán triệt chuyên đề “Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của chính quyền xã, phường, đặc khu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giới thiệu khái quát về mô hình chính quyền địa phương ở xã, phường, đặc khu theo mô hình mới. Theo đó, chính quyền địa phương cấp xã sẽ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hiện đang được quy định cho chính quyền địa phương cấp xã và chính quyền địa phương cấp huyện. Việc phân cấp, phân quyền cho cấp xã sẽ được thực hiện triệt để hơn theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị, các địa phương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xử lý tốt việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công trước và sau khi đi vào mô hình hoạt động mới.

Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý, giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước. Qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của chính quyền các địa phương cấp xã, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra cho năm 2025.

Đọc thêm