Tàu cá Quảng Trị bị chìm do va vào vật thể lạ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Tùng (BĐBP Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân thoát nạn trong vụ chìm tàu cá trên biển trước đó.
Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chủ tàu cá bị nạn trên biển.
Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chủ tàu cá bị nạn trên biển.

Cụ thể, khoảng 4h30 phút sáng ngày 25/3, tàu đánh cá mang số hiệu QT 21048TS của ông Phan Thanh An (SN 1968, trú tại khu phố An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang cách bờ biển 1 hải lý thuộc vùng biển xã Trung Giang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thì bất ngờ đâm phải vật thể lạ (chưa xác định). Cú va chạm làm thủng đáy khiến con tàu bị chìm.

Thời điểm đó trên tàu có 6 thuyền viên cùng 3 tấn cá vừa khai thác, rất may mắn các thuyền viên này được tàu cá gần đó ứng cứu kịp thời và đưa vào bờ an toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 850 triệu đồng.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành xác định nguyên nhân vụ việc và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.

Đồn Biên phòng Cửa Tùng, các đơn vị, đoàn thể cùng chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng quà hỗ trợ đến gia đình chủ tàu cá bị nạn.

Đọc thêm