Tàu chiến Hải quân Nga tiếp nhận hệ thống 'làm mù' mắt đối phương

(PLVN) - Các tàu chiến của Hải quân Nga đã bắt đầu tiếp nhận các hệ thống vũ khí không sát thương mà chỉ tạm thời vô hiệu hóa, tước đi khả năng chiến đấu của kẻ địch.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, hệ thống vũ khí nói trên do Công ty Cổ phần Nhà máy thử nghiệm Integral có trụ sở tại thành phố St. Petersburg của Nga phát triển.

Hệ thống này có tên chính thức là Trạm gây nhiễu tầm nhìn - quang học 5P-42 Filin, chỉ hoạt động vào buổi tối.

Hoạt động dựa trên việc điều chỉnh cường độ bức xạ ánh sáng, thiết bị này khiến đối phương bị nhiễu loạn thị giác tạm thời, thậm chí là ảo giác do sự dao động ánh sáng tần số thấp.

“Những người tình nguyện tham gia thử nghiệm cho biết đã không thể tiến hành các thao tác từ những vũ khí nhỏ như súng trường, súng bắn tỉa, súng máy nhằm vào các mục tiêu được Filin bảo vệ. Khi đặt cách 2.000m, xạ thủ nói rằng không nhìn thấy mục tiêu. 20% ghi nhận xuất hiện chứng ảo giác, 45% phàn nàn về chứng chóng mặt, buồn nôn, có dấu hiệu mất phương hướng trong không gian”, đơn vị sản xuất cho hay.

Hệ thống vũ khí phi sát thương Filin dự kiến được trang bị trên tàu khu trục mới nhất của dự án đóng tàu khu trục nhỏ 22.350 của Nga.

Đây là dự án đóng các tàu khu trục có trọng lượng rẽ nước 4.500 tấn, chiều dài 135m, chiều rộng 15m, có tốc độ lên đến 29 hải lý và tầm hoạt động lên đến hơn 7.200km.

Hệ thống vũ khí trên các tàu này gồm có pháo hạm 130mm A-192, tên lửa phòng không Polyment-Redut (tương tự hệ thống tên lửa S-400), tên lửa hành trình chống hạm Onyx hoặc tên lửa hành trình đa năng Kalibr.

Đến nay, các hệ thống vũ khí Filin đã được lắp đặt trên tàu khu trục Đô đốc Hạm đội Gorshkov và Đô đốc Hạm đội Kasatonov. 

Dự kiến, 2 tàu khu trục khác đang được xây dựng của dự án 22.350 cũng sẽ sớm được lắp đặt các hệ thống Filin.