Tàu sân bay Mỹ phô trương sức mạnh trên Biển Đông

(PLO) - 20 máy bay chiến đấu F-18 đã cất cánh và hạ cánh xuống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở Biển Đông trong một màn trình diễn đầy ấn tượng và hiệu quả kéo dài trong khoảng 20 phút của hải quân Mỹ nhằm phô trương sức mạnh quân sự của mình. 
Ngày 10/4, khi nhóm tàu di chuyển trên Biển Đông, các máy bay chiến đấu F-18 đã có cuộc diễn tập kéo dài khoảng 20 phút trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: Reuters/Dân trí)
Ngày 10/4, khi nhóm tàu di chuyển trên Biển Đông, các máy bay chiến đấu F-18 đã có cuộc diễn tập kéo dài khoảng 20 phút trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: Reuters/Dân trí)

Theo Reuters, được xem là tàu chiến hạt nhân, USS Theodore Roosevelt và các tàu hộ tống trong nhóm tác chiến vừa rời Singapore và đang trên đường cập cảng Philippines. Đô đốc Steve Koehler - chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay - cho biết, các hoạt động của hải quân Mỹ dù là ở Biển Đông hay các vùng biển khác trên thế giới đều nhằm duy trì luật pháp quốc tế.

Về phía Philippines, Tư lệnh quân đội  Rolando Bautista mô tả cuộc diễn tập là nhằm chứng tỏ năng lực của các lực lượng vũ trang Mỹ. 

Sự hiện diện của USS Theodore Roosevel trên Biển Đông diễn ra ít ngày sau khi Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận hải quân và không quân lớn trong khu vực.