Theo lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, trong năm 2024, tỉnh Tây Ninh ghi nhận tăng trưởng GRDP đạt 8,45% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.263 USD/năm. Trong bảng xếp hạng tăng trưởng, Tây Ninh đứng thứ 19/64 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Bộ.
![]() |
Lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước tặng quà tại buổi lưu niệm |
Một trong những điểm sáng kinh tế của Tây Ninh là du lịch với khoảng 6 triệu lượt khách tham quan trong năm. Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến hàng đầu, thu hút du khách trên cả nước.
Còn tại Bình Phước, tỉnh đã triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với 22 chỉ tiêu chủ yếu và 12 nhóm giải pháp trọng tâm. Kết quả, 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,32%, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 108,4 triệu đồng/năm. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 639 triệu USD, vượt 160% kế hoạch đề ra.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thanh Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình hợp tác giữa Tây Ninh và Bình Phước, đồng thời mong muốn chuyến thăm lần này là cơ sở để lãnh đạo hai tỉnh thảo luận sâu hơn về các mục tiêu phát triển và hợp tác trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh khẳng định Tây Ninh là địa phương đầu tiên được Bình Phước lựa chọn để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong năm 2025. Điều này thể hiện sự hợp tác bền vững và mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa hai tỉnh trong những năm qua.
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước cho rằng Bình Phước và Tây Ninh có nhiều điểm tương đồng khi cùng thuộc khu vực Đông Nam Bộ, có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia và sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.
Do đó, tỉnh Bình Phước mong muốn trong thời gian tới, hai địa phương sẽ tăng cường hợp tác toàn diện, hướng tới lợi ích chung cho cả hai bên. Đặc biệt, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng các tuyến giao thông trọng điểm nhằm tăng cường kết nối vùng. Đồng thời, hai tỉnh sẽ cùng phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Bình Phước cũng mong muốn Tây Ninh chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành, quản lý để sớm đánh thức tiềm năng du lịch của Bình Phước.