Tên "đạo chích" chưa xóa án tích lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù từng có 2 tiền án đều về tội “Cướp giật tài sản” và chưa được xóa án tích, đối tượng Đỗ Ngọc Hưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật.
Đối tượng Hưng và phương tiện gây án. Ảnh: CACC
Đối tượng Hưng và phương tiện gây án. Ảnh: CACC

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hiện đang tạm giữ đối tượng Đỗ Ngọc Hưng (sinh năm 1993, ở thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây.

Trước đó ngày 9/6, Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ tiếp nhận tin báo của chị Trần Phương H. (sinh năm 2002, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về việc bị cướp tài sản.

Khoảng 20h tối 8/6, trong lúc chị H. đứng chờ xe bus tại điểm đỗ thuộc địa bàn tổ 6, tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, bất ngờ, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại hiệu Samsung A30S, trị giá khoảng 7 triệu đồng của chị rồi bỏ chạy theo hướng Xuân Mai - Hòa Bình.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Xuân Mai đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là Đỗ Ngọc Hưng, đồng thời đã bắt giữ được đối tượng thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến vụ cướp.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan Công an còn làm rõ 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thị trấn Xuân Mai do Hưng thực hiện trước đó. Cụ thể, khoảng 21h tối 17/5, tại đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc tổ 2, tổ dân phố Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Hưng điều khiển xe máy biển kiểm soát 29X1-701.12 cướp giật 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A31 màu đen, trị giá khoảng 4 đồng của chị Nguyễn Thảo P. (sinh năm 2004, ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Khoảng 21h tối 18/5, tại quốc lộ 6 đoạn thuộc tổ 2, tổ dân phố Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, Hưng tiếp tục cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A32 trị giá khoảng 6 triệu đồng của chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1977, ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Tiếp theo, khoảng 21h tối 30/5 tại quốc lộ 6 đoạn thuộc tổ 3, tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Hưng cướp giật được 2 chiếc điện thoại di động (trong đó 1 chiếc nhãn hiệu Samsung Galaxy A03S và 1 chiếc nhãn hiệu Vivo Y16S).

Toàn bộ số tiền Hưng thu lời bất chính từ các vụ cướp giật tài sản, đối tượng đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an nhận định, hành vi của đối tượng hết sức manh động; ngang nhiên cướp giật tài sản ở ngay gần trung tâm thị trấn, nơi có đông người đi lại, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân.

Hiện vụ việc đang được điều tra./.

Đọc thêm