Tết Dương lịch: Miền Bắc vẫn rét đậm, Miền Nam trời nắng nhẹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đêm cuối cùng năm 2022, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc rét đậm. Dịp nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết Hà Nội thuận lợi cho người dân vui chơi ngoài trời.
Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức
Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Khu vực Bắc Bộ khả năng mưa thấp, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao 10-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít khả năng có mưa, có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C. Trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào; ngày 02/01/2023 khả năng mưa tăng lên, cục bộ có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày từ 19-22 độ C. Trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, mưa rào, ngày 02/01/2023 khả năng mưa tăng lên, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19-22 độ C, phía Nam từ 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 23-26 độ C, phía Nam từ 27-30 độ C. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 31/12/2022 ngày 1/1/2023:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 14-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 27-29 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.