'Tết thợ Mỏ' 2024 diễn ra ở 6 khu vực trên toàn quốc

(PLVN) - Với phương châm "Tất cả người lao động đều có Tết", “Tết thợ Mỏ” 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) gồm nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Ông Nguyễn Xuân Thắng (giữa) - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - trao quà cho công nhân, lao động tại "Tết Thợ mỏ" 2024 vùng Tây Nguyên ngày 19/1/2024. Ảnh: Truyền thông TKV

“Tết thợ Mỏ” 2024 được tổ chức ở 6 khu vực trên toàn quốc, gồm: Khu tập thể Trưng Vương - Công ty Than Uông Bí (vùng Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), dự kiến vào ngày 30.1.2024; Văn phòng Công ty Than Thống Nhất (vùng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), ngày 30.1.2024; Nhà thi đấu Công ty CP Than Núi Béo (vùng Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), ngày 30.1.2024; khách sạn Thái Nguyên, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc (vùng Thái Nguyên), ngày 1.2.2024; Chi nhánh luyện đồng Lào Cai - Tổng Công ty khoáng sản (vùng Tây Bắc); tại Công ty Nhôm Đăk Nông (vùng Tây Nguyên), đã diễn ra vào 19.1.2024.

Theo ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV - “Tết thợ Mỏ” 2024 là dịp để TKV và các cấp công đoàn tiếp tục thể hiện sự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo tất cả người lao động đều có Tết.Thông qua các hoạt động hỗ trợ gia đình công nhân khó khăn, khen thưởng công nhân xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, tạo động lực khích lệ, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, gắn bó với đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn TKV.

Công nhân, lao động nhận quà bốc thăm trúng thưởng tại “Tết thợ Mỏ” 2024 vùng Tây Nguyên. Ảnh: Truyền thông TKV

“Tết thợ Mỏ” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả đổi với người lao động, qua đó tiếp tục định hướng để các đơn vị bằng nhiều hình thức tổ chức chăm lo tốt hơn cho người lao động nhất là lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng theo ông Xuân, dịp “Tết thợ Mỏ” 2024 này, TKV, các đơn vị thành viên và các cấp công đoàn sẽ trao khoảng 3.500 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng, cho người lao động và trao hỗ trợ 131 công nhân với mỗi trường hợp 80 triệu đồng để xây dựng 131 nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Trong khuôn khổ “Tết thợ Mỏ” 2024, còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và đặc biệt là các chương trình bốc thăm trúng thưởng với các mặt hàng, như: Tivi, nồi chiên không dầu, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố… và các gian hàng giảm giá dành cho người lao động.

Năm 2023, dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng TKV vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ. Sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 4,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022. Nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29.000 tỉ đồng, tăng 41% so với kế hoạch. Đây là số tiền nộp ngân sách Nhà nước cao kỷ lục của TKV từ trước tới nay. Doanh thu toàn tập đoàn năm 2023 đạt 170.000 tỉ đồng, bằng 100,3% kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 6.050 tỉ đồng, tăng 1.050 tỷ đồng so với kế hoạch.

Năm 2024, TKV dự kiến sẽ nộp ngân sách Nhà nước 25.500 tỉ đồng; tiêu thụ 50 triệu tấn than; than xuất khẩu đạt 1,4 triệu tấn; than sạch sản xuất đạt 37,39 triệu tấn, than nhập khẩu đạt 14,3 triệu tấn, tuỳ theo tình hình thị trường để điều chỉnh cho phù hợp; sản lượng phát điện đạt 10,5 tỉ kWh...

Theo Công đoàn TKV, năm 2023, số lượng thợ lò có mức thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên/năm tăng mạnh. Tính đến cuối năm 2023, toàn tập đoàn có gần 8.000 người có mức thu nhập 300 triệu đồng/người/năm trở lên, tăng gấp 2 lần so với năm 2022. Trong đó, nhiều người có mức thu nhập từ 500 – 600 triệu đồng/năm.

Theo Công đoàn TKV, mức thu nhập của thợ lò liên tục tăng chủ yếu là do sản lượng khai thác than tăng và năng suất lao động tăng.

Hiện, hầu hết các đơn vị khai thác than hầm lò đều có công nghệ, trang thiết bị khai thác hiện đại, vừa nâng cao năng suất lao động vừa góp phần giải phóng sức người và đảm bảo an toàn lao động.

Đọc thêm