Thả cá thể rùa hộp quý hiếm về rừng tự nhiên

(PLVN) - Một cá thể rùa hộp quý hiếm nặng 17kg được một người dân ở xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện, giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Cá thể rùa hộp nặng 17kg được thả về môi trường rừng tự nhiên.
Cá thể rùa hộp nặng 17kg được thả về môi trường rừng tự nhiên.

Ngày 25/6, ông Lê Thanh Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành đưa một cá thể rùa hộp quý hiếm, khỏe mạnh về lại môi trường rừng tự nhiên ở tiểu khu 320 (khu vực này rừng sâu trong lòng hồ Kẻ Gỗ cách bờ 6km), Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Cá thể rùa hộp quý hiếm này có tên khoa học là Cuora bourreti, cân nặng gần 17kg, chiều rộng trên phần mai 30cm, chiều dài 40cm, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, cần được ưu tiên bảo vệ và bảo tồn nòi giống. 

Trước đó, cá thể rùa hộp nói trên được người dân ở xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, giao nộp cho chính quyền địa phương. 

Sau khi nhận được thông báo của UBND xã Thạch Thắng, vào chiều ngày 23/6, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành làm thủ tục bàn giao, đưa về chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các điều kiện để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Đọc thêm